Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

12:10, 23/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 23.10, sau 3 ngày làm việc khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao (20-23.10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu bế mạc đại hội.

TIN LIÊN QUAN

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới với 56 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 16 đồng chí. Đồng chí Lê Viết Chữ tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
BCH mới ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội.
 
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu và nhấn mạnh: Với niềm vinh dự và trọng trách lớn lao trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX xin hứa với Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi sẽ đoàn kết, nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội; xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển, phồn vinh, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 
 
Mỗi cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng dân là gốc, mọi hành động, việc làm đều phải xuất phát từ lợi ích của người dân; làm việc với tinh thần công tâm, khách quan; công khai, minh bạch, có sự tham gia, giám sát chặt chẽ của nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải gắn bó mật thiết, trải lòng với dân, đến với dân để hiểu dân, nghe dân nói, nói cho dân nghe; phải thượng tôn pháp luật, không ai được quyền đứng trên, đứng ngoài Hiến pháp, pháp luật; đồng thời phải bảo đảm cho mọi công dân đều được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu bế mạc đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu bế mạc đại hội.
 
Đại hội đã được nghe đồng chí Ngô Văn Trọng- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết với một số chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 6 - 7 %/năm; đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người khoảng 3.600 - 4.000 USD; tỷ trọng cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP đến năm 2020: Công nghiệp 60 - 61%; dịch vụ 28 - 29%; nông nghiệp 11 - 12%. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 1 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm, trong đó: miền núi giảm 4%/năm; đồng bằng giảm 1,6%/năm. Bình quân hàng năm có 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và kết nạp 1.700 đảng viên.
 
Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020; trong đó, xác định 3 nhiệm vụ đột phá: Phát triển công nghiệp; Xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh và 3 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên 06 huyện miền núi; Phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đảo; Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.
 
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các đồng chí
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII đã nghỉ hưu, chuyển công tác, không tham gia khóa mới...
 
Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là một công trình tập thể, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là phát huy truyền thống anh hùng, tính sáng tạo, linh hoạt, năng động trong quản lý điều hành, huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
 
Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội; chuyển tải nội dung, ý chí, quyết tâm của Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết mau chóng vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2016-2020).
 
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức đồng lòng phấn đấu vượt qua thách thức “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. 
 
Minh Toàn- Ngọc Đức
 
 

.