Huyện Bình Sơn đạt giải nhất Hội thi Chủ tịch Cựu chiến binh cơ sở giỏi cấp tỉnh

06:09, 19/09/2015
.

(Baoquangngia.vn)- Trong 2 ngày 18- 19.9, tại Trạm khách T50, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Hội thi Chủ tịch Cựu chiến binh cơ sở giỏi cấp tỉnh lần thứ 2- năm 2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã đến dự lễ tổng kết và trao giải Hội thi.

TIN LIÊN QUAN

Tham gia Hội thi có hơn 200 thí sinh đến từ 15 đơn vị Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố và Khối Các cơ quan tỉnh. Trong 2 ngày diễn ra Hội thi, các thí sinh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tham gia trình bày đầy đủ 2 vòng, 4 nội dung thi gồm: Thi viết chuyên đề; Tự giới thiệu về mình, đơn vị mình; Trả lời câu hỏi chính, câu hỏi tình huống và phần thi Năng khiếu. 
 
Với sự đầu tư công phu, kết hợp khéo léo, vận dụng sáng tạo giữa lý thuyết với thực tiễn trong từng nội dung thi đã làm cho Hội thi trở nên hấp dẫn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và hết sức sinh động, mang tính nghệ thuật cao.
 
Các đội thi tham gia thể hiện phần thi năng khiếu
Các đội thi tham gia thể hiện phần thi năng khiếu
 
Kết thúc Hội thi, đội tuyển Hội Cựu chiến binh huyện Bình Sơn xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Hội Cựu chiến binh các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa; 3 giải Ba thuộc về Hội Cựu chiến binh các huyện Đức Phổ, Trà Bồng, Nghĩa Hành và giải khuyến khích thuộc về Hội Cựu chiến binh các huyện Ba Tơ, Tây Trà, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Lý Sơn, TP. Quảng Ngãi và Khối Các cơ quan.
 
Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 4 giải phụ khác gồm giải thưởng cho đội có phong cách tốt nhất; giải cá nhân viết tốt nhất; đội tự giới thiệu về mình, về đội hay nhất và đội có phần thi năng khiếu hay nhất. 
 
Đội Bình Sơn xuất sắc giành được giải Nhất tại Hội thi
Đội Bình Sơn xuất sắc giành được giải Nhất tại Hội thi
 
Hội thi Chủ tịch Cựu chiến binh cơ sở giỏi cấp tỉnh là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho Chủ tịch cựu chiến binh cấp cơ sở, là dịp để các thí sinh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trang bị thêm nhiều kỹ năng để vận dụng vào công tác Hội ở cơ sở.
 
N.Đức
 

.