Cả nước có gần 143.000 tổ hợp tác, hợp tác xã

04:09, 22/09/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 22.9, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

TIN LIÊN QUAN


Các đồng chí Lê Hồng Anh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; Vũ Văn Ninh- Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ- Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị, kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực, có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội nói chung và phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nói riêng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của thành viên.

Đến cuối năm 2014, cả nước có gần 143.000 tổ hợp tác, hợp tác xã thu hút hơn 1,5 triệu thành viên, trong đó có hơn 10.000 tổ hợp tác, gần 19.000 hợp tác xã thành lập mới, thu hút hơn 7 triệu thành viên. Các tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải,...

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.


Lợi nhuận bình quân ước đạt 261 triệu đồng/hợp tác xã/năm, tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 3,3- 3,5%. Các hợp tác xã, tổ hợp tác hướng tới sản xuất quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho các thành viên.

Tuy nhiên, việc triển khai Kết luận 56 vẫn còn nhiều hạn chế. Kinh tế tập thể còn yếu kém, lợi nhuận còn thấp; năng lực, trình độ quản lý, tổ chức sản xuất còn nhiều bất cập.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Triển khai các hợp tác xã kiểu mới là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam.

Trong thời gian tới các Bộ, ngành, chính quyền các địa phương cần tiếp đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật hợp tác xã năm 2012 và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Tiếp tục có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, tổng kết các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng..

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.