10 người chết, mất tích do mưa lũ

08:09, 19/09/2015
.

Hà Tĩnh có 3 người chết, Nghệ An có 2 người, Thanh Hóa 1 người và tại Hòa Bình 3 người chết do mưa lũ. Một người dân tại Nghệ An vẫn mất tích.
 

Mưa to đêm 17-9 kèm theo cống xả tại đập Vai Cời quá bé khiến lượng nước dồn về phường Trung Sơn Trầm làm ngập nhiều khu vực. Đến đầu giờ chiều 18-9 lượng nước mới cơ bản rút xuống - Ảnh: Xuân Long
Mưa to đêm 17-9 kèm theo cống xả tại đập Vai Cời quá bé khiến lượng nước dồn về phường Trung Sơn Trầm làm ngập nhiều khu vực. Đến đầu giờ chiều 18-9 lượng nước mới cơ bản rút xuống - Ảnh: Xuân Long


Mưa to đêm 17-9 kèm theo cống xả tại đập Vai Cời quá bé khiến lượng nước dồn về phường Trung Sơn Trầm làm ngập nhiều khu vực. Đến đầu giờ chiều 18-9 lượng nước mới cơ bản rút xuống - Ảnh: Xuân Long

Sáng 19-9, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết thống kê từ các Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình và Phú Thọ mưa lũ từ ngày 17-9 đến sáng 19-9 đã làm 9 người chết.

Bên cạnh đó, ở Phú Thọ có 3 trường hợp bị thương. Riêng Thanh Hoá và Nghệ An mỗi tỉnh có 1 người chết do sét đánh.

Về nhà cửa có 9 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 107 nhà bị sạt lở đất, tốc mái và 3.145 ngôi nhà bị ngập nước.

Về giao thông, đường quốc lộ bị sạt lở hơn 3.000 m3; đường giao thông nông thôn bị sạt lở: 33.338 m3.

Các địa phương đã tổ chức các đoàn công tác xuống những địa bàn bị thiệt hại để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền và cơ quan chức năng tổ chức đóng mở kịp thời các cống dưới đê, huy động mọi biện pháp để tiêu thoát nước nội đồng, tiêu úng cho lúa và hoa màu, nhanh chóng ổn định sản xuất.

Các địa phương đã chỉ đạo ngành giao thông và các lực lượng chức năng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị ngập và sạt lở. Huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở và ách tách. Đến nay trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã cơ bản thông xe.


Theo Tuấn Phùng/Tuổi trẻ


.