Khởi công Dự án nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Việt Nam

03:08, 29/08/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã dự lễ khởi công Dự án nhà máy điện mặt trời 19,2MW. Đây là Dự án điện mặt trời có quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam, do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Tân đầu tư xây dựng tại thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức
 
Dự lễ khởi công còn có lãnh đạo Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Ninh Thuận, Kon Tum. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Xuân Hồng; lãnh đạo các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải  cùng lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành T.Ư tiến hành nghi thức khởi công.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành T.Ư tiến hành nghi thức khởi công.
 
Dự án Nhà máy điện Mặt trời Thiên Tân có công suất 19,2MW, tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, với 100% nguồn vốn từ các doanh nghiệp tư nhân, không có vốn nhà nước. Dự kiến đến tháng 7.2016, nguồn điện này sẽ hòa vào lưới điện quốc gia, bổ sung thêm một nguồn năng lượng quan trọng cho đất nước. Cùng với đó, sẽ mở ra cơ hội mới cho cả vùng đất ven biển phía đông huyện Mộ Đức trong việc đánh thức tiềm năng chưa được khai thác hết tại đây. 
 
Sau dự án đầu tiên này, nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt những dự án tương tự tại đây. Ước tính các dự án sẽ đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Quan trọng hơn, dự án này có ý nghĩa hết sức to lớn, mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển năng lượng điện Việt Nam bằng việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo mà chúng ta hoàn toàn có lợi thế.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ trao Chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Thiên Tân.
 
Phát biểu lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ ghi nhận và đánh giá cao dự án Nhà máy điện mặt trời do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, với Nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam này, Thiên Tân đã góp phần bổ sung nguồn năng lượng, phục vụ đắc lực cho sự phát triển đi lên của tỉnh. 
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cũng khẳng định: Việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Do vậy, việc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân triển khai xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Quảng Ngãi sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển năng lượng của Việt Nam.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.