Trao đổi kinh nghiệm về vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT và xây dựng nông thôn mới

04:06, 08/06/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 5.6, tại TP.Quảng Ngãi, bà Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm 10 tỉnh, thành phố bắc miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và 3 tỉnh Tây Nguyên: Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích; đại diện lãnh đạo Ban ATGT 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đến dự...

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.                   ảnh: BS
Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. ảnh: BS


Thời gian qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần làm giảm TNGT. Cụ thể, năm 2014, Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã tích cực triển khai và có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng tiêu chí khu dân cư, gia đình bảo đảm trật tự ATGT để công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Khu dân cư văn hóa"... Nhiều địa phương đã xây dựng và tổ chức hoạt động của các nhóm nòng cốt, các tổ, nhóm tự quản ở cơ sở, với các mô hình điểm như: “Khu dân cư bảo đảm ATGT”; “Khu dân cư giữ gìn trật tự ATGT”, “Khu dân cư 5 không”; “khu dân cư 6 không”; “Xã - phường - khu dân cư” hoặc “Gia đình, dòng họ không có người vi phạm giao thông”...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng đã đánh giá cao tầm quan trọng của hội nghị và cho rằng, những năm qua, mặt trận các cấp đã có nhiều nỗ lực cùng với các cấp, các ngành kiềm chế, kéo giảm TNGT, nhưng TNGT vẫn tiếp tục xảy ra. Trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu giảm bền vững theo cả 3 tiêu chí. Do đó, việc kéo giảm TNGT thời gian đến cần phải có giải pháp tích cực hơn, đòi hỏi các cấp, các ngành và các địa phương cần có những giải pháp hữu hiệu để kiềm chế, kéo giảm TNGT từ 5 - 10% về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2014 mà Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề ra...

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” được cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở vào cuộc, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực góp phần kiềm chế các vụ tai nạn giao thông. Do đó, thời gian tới, Mặt trận các cấp cần có những điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương thức tuyên truyền sao cho sát thực hơn, cụ thể hơn để đảm bảo ATGT.

*Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp tục chủ trì Hội nghị trao đổi kinh nghiệm “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới” (NTM).

Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, phong trào xây dựng NTM đã có chuyển biến mạnh mẽ hơn; Mặt trận Tổ quốc các cấp gắn việc tham gia xây dựng NTM với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và vận động nhân dân thực hiện Chương trình giảm nghèo. Kết quả năm 2014, mặc dù nguồn vốn Trung ương đầu tư trực tiếp cho Chương trình 5.255 tỷ đồng, nhưng các địa phương đã huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện các nội dung của Chương trình, với số vốn 157.814 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn huy động cộng đồng dân cư đóng góp 18.074 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã xây dựng Kế hoạch, Đề án tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Nhờ đó, tính đến hết năm 2014, trong tổng số 7.524 xã của cả nước, có 785 xã đạt 19 tiêu chí; 1.285 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 2.836 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, thời gian qua Mặt trận các cấp đã gắn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để triển khai thực hiện ở 13 tiêu chí, trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Năm 2015, các cấp mặt trận cần phải nỗ lực hơn nữa. Trong đó, cần phải đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, làm sao để nội dung tuyên truyền phù hợp và sát với thực tế; các địa phương cần nghiên cứu đưa ra các phương thức hỗ trợ thoát nghèo để nông dân không ỷ lại...           
                        

Bá Sơn
 


.