Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

10:06, 22/06/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 19.6, Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành LĐ-TB&XH lần thứ VI (giai đoạn 2016 – 2020). Hội nghị có sự tham gia của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích cùng cán bộ, công chức, viên chức và những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành.

Trong 5 năm qua lãnh đạo Sở, cấp ủy đảng và các đoàn thể đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, luôn xác định công tác thi đua khen thưởng là biện pháp không thể thiếu, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích trao Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho các cá nhân và tập thể.                   Ảnh: X.HIẾU
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích trao Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: X.HIẾU


Các phong trào thi đua được Sở tổ chức đến tận cơ sở, vì vậy các phong trào thi đua đã huy động được các cấp các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tham gia một cách tích cực. Điển hình như phong trào: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; giảm nghèo bền vững và thực hiện chính sách xã hội; uống nước nhớ nguồn – đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; cải cách hành chính; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa… và một số phong trào thi đua theo chuyên đề khác. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015, Cơ quan Sở LĐ-TB&XH đã nhận được nhiều cờ thi đua, hằng năm đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa; 2 cá nhân được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Tại hội nghị, các cá nhân, điển hình tiên tiến đã phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Sở LĐ-TB&XH cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

 Hội nghị đã bầu 2 đại biểu là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc đi dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI. Cũng tại hội nghị, có 6 cá nhân và 3 tập thể được Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen, 1 cá nhân và 1 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 20 cá nhân và 3 tập thể tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.       
                            

Xuân Hiếu

 


.