Bộ GD&ĐT làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về Đề án đổi mới sách giáo khoa

09:05, 28/05/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 28.5, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trường học Đoàn Văn Minh dẫn đầu về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông và thành lập Trung tâm khảo thí kiểm định chất lượng giao dục tiếng Anh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích, lãnh đạo Sở GD&ĐT tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã thông tin về Quyết định số 404 ngày 27.3.2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là xây dựng, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa phổ thông mới phù hợp với hệ thống giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục và phát triển con người Việt Nam toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, hướng tới “công dân toàn cầu”.

 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

 

Chương trình mới, sách giáo khoa mới lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh; tăng cường tính tương tác trong dạy và học giữa thầy với trò, trò với trò và giữa các thầy giáo, cô giáo.

Lộ trình thực hiện chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 4.2015- 6.2016 sẽ tổ chức thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Giai đoạn 2 từ tháng 7.2016- 6.2018, tổ chức biên soạn, thẩm định, thực nghiệm, phê duyệt cho phép sử dụng và phát hành được ít nhất một bộ sách giáo khoa mới của lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Giai đoạn 3 từ tháng 7.2018- 12.2023, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích khẳng định: Quảng Ngãi sẵn sàng hợp tác với Bộ GD&ĐT để triển khai chương trình. Song Bộ GD&ĐT cũng cần phối hợp chặt chẽ để giúp Quảng Ngãi để thực hiện tốt chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông một cách hiệu quả.  


Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.