Diễn tập "Cộng đồng ứng phó thảm họa" tại phường Nghĩa Chánh

04:04, 04/04/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 4.4, UBND phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi tổ chức diễn tập “Cộng đồng ứng phó thảm họa”. Đây là hoạt động thuộc dự án “Giảm thiểu rủi ro thảm họa khu vực đô thị” do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
Tại buổi diễn tập, khoảng 200 người sẽ tham gia vào 3 tình huống giả định gồm: Di dời dân khẩn cấp do mưa bão, chữa cháy và cứu người bị trôi trên sông. Theo tình huống thứ nhất, vào sáng ngày 4.4, cơn bão số 9 sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13, 14. Hiện nước sông Trà Khúc đang lên nhanh sẽ gây ngập lụt và lũ quét ở các hộ thuộc tổ 1, 2 và 3 phường Nghĩa Chánh.
 
Sau khi bàn luận, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phường Nghĩa Chánh quyết định di dời khẩn cấp 30 hộ dân với 70 nhân khẩu về Trường dạy nghề Hội nông dân tỉnh để tránh bị ngập lụt. Trong khi di dời dân có một số trường hợp bị thương, đội sơ cấp cứu thực hiện băng bó và di chuyển về Trạm y tế phường hoặc khu vực sơ tán để chăm sóc.

 

Đội ứng cứu khẩn cấp đưa các em học sinh từ trường tiểu học về với gia đình
Đội ứng cứu khẩn cấp đưa các em học sinh từ trường tiểu học về với gia đình
 
Bên cạnh đó, đội ứng cứu khẩn cấp cũng khẩn trương cơ động đến tại trường tiểu học cùng thầy cô giáo đưa số học sinh gồm 100 em đang học tại trường về gia đình an toàn. Kết thúc tình huống 1, các lực lượng cũng tham gia diễn tập chữa cháy tại 2 đám cháy lớn và cứu 2 người bị trôi trên sông Trà Khúc.
 
Đợt diễn tập lần này nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo vệ tính mạng, tài sản và di dời dân đến nơi an toàn khi có lũ lụt xảy ra. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội cứu hộ thực hành các kỹ năng trong cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.