Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi

09:03, 25/03/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Tối 24.3, tại Quảng trường tỉnh, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ VN tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc sắc với tên gọi "Âm vang mùa Xuân sông Trà" chào mừng 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Đến dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Hòa Bình- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đặng Ngọc Tùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Được- Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum...
 
Về lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Viết Chữ- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Hồng Minh- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các bậc lão thành cách mạng; các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực UB MTTQVN  tỉnh cùng đông đảo người dân trong tỉnh.
 
Đặc biệt, tham dự lễ còn có đồng chí Nam Vi Nhạ Kệt- Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Atapeu; đồng chí Amphat Souvanhseng- Lãnh sự, Tổng lãnh sự Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng.

 

Các đồng chí đại biểu Trung ương và các tỉnh, thành phố về tham dự lễ kỷ niệm

Các đồng chí đại biểu Trung ương và các tỉnh, thành phố về tham dự lễ kỷ niệm.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo người dân địa phương tham dự Lễ kỷ niệm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo người dân địa phương tham dự Lễ kỷ niệm

 

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Viết Chữ- Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại những trang sử vẻ vang trong đấu tranh chống quân thù, giành độc lập tự do, giải phóng tỉnh nhà và chặng đường phát triển của Quảng Ngãi 40 năm sau ngày quê hương giải phóng.  (Xem toàn văn bài phát biểu)
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Từ sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, 40 năm qua Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Ngãi đoàn kết một lòng, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và thử thách, hàn gắn vết thương chiến tranh. Quê hương Quảng Ngãi nghèo khổ và thân thương trong thơ Tế Hanh, Bích Khê đã và đang thay da đổi thịt, ngày càng thêm khởi sắc”.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nêu rõ, kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống anh dũng, kiên cường, bất khuất của quê hương, tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước và cách mạng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sẵn sàng đón nhận trách nhiệm to lớn, nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó trong thời kỳ mới. Cùng với tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, Quảng Ngãi cần quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm đến người có công, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.
 
Đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định, Quảng Ngãi có đảo Lý Sơn rất nổi tiếng, quê hương của Hải đội Hoàng Sa lừng danh trong lịch sử. Tỉnh cần tập trung nguồn lực để xây dựng Lý Sơn thành hòn đảo vững mạnh cả về kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh; là hòn đảo có sức hấp dẫn về du lịch và là biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân dân Quảng Ngãi và dân tộc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Quang Nghị chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ra sức khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đã đề ra; tổ chức thắng lợi Đại hội Đảng các cấp; phấn đấu xây dựng quê hương Quảng Ngãi anh hùng ngày càng giàu đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
 
Kết thúc Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc sắc với tên gọi "Âm vang mùa Xuân sông Trà" và màn bắn pháo hoa rực rỡ. Cả bầu trời Quảng Ngãi như bừng sáng, lung linh sắc màu, mang đến nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và bao cảm xúc thiêng liêng cho người dân Quảng Ngãi. Năm tháng qua đi nhưng những chiến công vẻ vang của quân và dân tỉnh Quảng Ngãi trong đấu tranh kiên cường, bất khuất chống quân thù để quê hương “nở hoa” giải phóng luôn in đậm trong trang sử vàng của Đảng bộ tỉnh.

 

IMG_7638.JPG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Quảng Ngãi.

 

Kết thúc Lễ kỷ niệm 40 năm là màn bắn pháo hoa rực rỡ, cả bầu trời Quảng Ngãi như bừng sáng, lung linh sắc màu, càng mang đến nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và bao cảm xúc thiêng liêng cho người dân Quảng Ngãi.
Kết thúc Lễ kỷ niệm là màn bắn pháo hoa rực rỡ, cả bầu trời Quảng Ngãi như bừng sáng, lung linh sắc màu, mang đến nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và bao cảm xúc thiêng liêng cho người dân Quảng Ngãi.

 

 

 Thực hiện: Minh Toàn- Bảo Ngọc

 


.