Gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Ngãi

02:03, 22/03/2015
.

(Baoquangngai,vn)- Sáng 22.3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24.3.1975 - 24.3.2015).
 
Đến dự có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hải; các Mẹ VNAH;  Anh hùng LLVT, AHLĐ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã từng tham gia chiến đấu ở các đơn vị thuộc thị xã Quảng Ngãi...
 
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Tăng Bính- Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi đã đọc diễn văn ôn lại những ngày tháng lịch sử cách đây 40 năm khi quân và dân tiến vào giải phóng thị xã Quảng Ngãi.
 
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
 
Cách đây tròn 40 năm, vào ngày 19.3.1975 toàn bộ các huyện miền núi của Tỉnh Quảng Ngãi được hoàn toàn giải phóng, đây cũng là lúc quân và nhân dân thị xã Quảng Ngãi nhất tề nổi dậy, giành quyền làm chủ, giải phóng quê hương. 
 
Sau hơn 20 giờ tiến công và nổi dậy, đúng vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 24.03.1975, thị xã Quảng Ngãi được hoàn toàn giải phóng. Sáng ngày 25.3 toàn thị xã sáng rực trong rừng cờ đỏ sao vàng, cờ Mặt trận dân tộc giải phóng; tràn ngập những dòng người vẫy cờ, tung hoa đón mừng xe tăng và bộ đội giải phóng trong niềm vui chiến thắng.
 
Những tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.
Những tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.
 
Ngày 24.03.1975 được xem là mốc son chói lọi trong lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị xã Quảng Ngãi cùng toàn tỉnh Quảng Ngãi, là minh chứng tuyệt vời cho tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất, tấm lòng thủy chung son sắt của đồng chí, đồng bào Quảng Ngãi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.
 
Thị xã Quảng Ngãi được giải phóng, từ đây Đảng bộ, quân và nhân dân thị xã vừa ra sức bảo vệ và xây dựng quê hương, vừa tích cực khẩn trương đóng góp sức người, sức của, đưa hàng trăm chiến sĩ, thanh niên gia nhập quân giải phóng và hàng trăm tấn vũ khí, cùng hàng chục tấn lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30.4.1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.