Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn nghiên cứu Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

09:01, 20/01/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.1, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đoàn nghiên cứu Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp của Trung ương khóa V, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Lam- Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương  làm trưởng đoàn về kết quả nghiên cứu, khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại hai xã Trà Bùi (Trà Bồng) và Ba Xa (Ba Tơ). 
Dự và làm việc với đoàn có Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cùng các sở, ban, ngành liên quan. 
 
Tại buổi làm việc, Đoàn nghiên cứu thực tế đã báo cáo kết quả khảo sát của 2 nhóm học viên trong thời gian từ ngày 10.1 đến ngày 19.1 tại hai xã Trà Bùi và Ba Xa. Qua nghiên cứu thức tế, các học viên trong Đoàn phấn khởi trước cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn tại 2 xã được quan tâm đầu tư; tình hình kinh tế - xã hội ở các địa phương có bước phát triển; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng được nâng cao...
 

 

Đại diện Đoàn nghiên cứu báo cáo kết quả khảo sát thực tế tại buổi làm việc
Đại diện Đoàn nghiên cứu báo cáo kết quả khảo sát thực tế tại buổi làm việc

 

Từ kết quả nghiên cứu thực tế, Đoàn cũng đã kiến nghị, đề xuất với Thường trực tỉnh uỷ nhiều vấn đề cần quan tâm như: Quan tâm việc củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở xã; củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tăng cường công tác phát triển Đảng, nhất là thanh niên người đồng bào dân tộc. Quan tâm hơn công tác cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; chú ý công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở.
 
Đồng thời, cần quan tâm phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa ở vùng cao; vận động người dân thay đổi tập quán canh tác, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nghiên cứu triển khai chuyển đổi cây trồng phù hợp cho đồng bào miền núi, xây dựng chiến lược trồng cây công nghiệp; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo...
 
Trong chuyến nghiên cứu thực tế dịp này, Đoàn nghiên cứu Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp của Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà tết cho người nghèo, đối tượng chính sách; hỗ trợ xây dựng nhà bán trú dân nuôi, công trình điện thắp sáng; hỗ trợ Quỹ khuyến học địa phương; tặng máy vi tính... với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh bày tỏ vui mừng được Đoàn đến nghiên cứu thực tế và đã có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa tại Quảng Ngãi. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp nhận các ý kiến đề xuất của Đoàn với tỉnh trong các lĩnh vực.
 
Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn các đồng chí trong Đoàn chia sẻ với những khó khăn, thách thức của tỉnh để trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tham mưu cho Đảng, Nhà nước giúp đỡ tỉnh cũng như các địa phương còn nhiều khó khăn huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.
 
 
Tin, ảnh: N.Đức

.