Lãnh đạo tỉnh chúc mừng cụ Phạm Thị Trinh nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

02:01, 27/01/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 26.1, đoàn cán bộ Tỉnh ủy Quảng Ngãi do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc mừng đảng viên lão thành cách mạng Phạm Thị Trinh, quê ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh hiện đang sống tại nhà riêng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), nhân dịp cụ được nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng.
 
Thay mặt Đảng, Chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi, đồng chí Trần Ngọc Căng đã chúc cụ Phạm Thị Trinh luôn mạnh khỏe, trường thọ, cùng gia đình đón mùa xuân mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. 

 

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm cụ Phạm Thị Trinh
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thăm cụ Phạm Thị Trinh
 
Xúc động trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền quê hương Quảng Ngãi, cụ Phạm Thị Trinh đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự phát triển vững chắc của quê hương Quảng Ngãi anh hùng. 
 
Trước đó, ngày 21.1, đảng viên lão thành Phạm Thị Trinh đã được lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng; cụ là nữ đảng viên duy nhất tại Việt Nam nhận được vinh dự này.
 
Cụ Phạm Thị Trinh, sinh năm 1914 trong một gia đình nông dân nghèo giàu lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng tại xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chồng của cụ là danh tướng Nguyễn Chánh; anh trai cụ là Trung tướng - anh hùng LLVTND Phạm Kiệt.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnhTrần Ngọc Căng và Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Chín thăm, chúc thọ cụ Phạm Thị Trinh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Chín thăm, chúc thọ và chúc mừng cụ Phạm Thị Trinh vừa nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng.
 
Được vào Đảng từ năm 1930, cụ đã 2 lần bị địch bắt, 6 năm bị cầm tù, nhiều lần bị địch tra tấn dã man, nhưng bà vẫn luôn giữ trọn khí tiết của một nữ chiến sĩ cách mạng, một lòng trung thành với Đảng. Sau kháng chiến chống Pháp, từ năm 1956 đến năm 1976, cụ Phạm Thị Trinh tham gia công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như: Trưởng ban Phúc lợi, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn phụ nữ Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa II và III.
 
 
Nhật Thảo - Chính Điệp
 

.