Tập huấn quy hoạch thành phố sinh thái hướng tới phát triển bền vững cho huyện đảo Lý Sơn

05:12, 03/12/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 3.12, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Chương trình định cư con người và Trung tâm đào tạo đô thị quốc tế Hàn Quốc tổ chức chương trình tập huấn quy hoạch thành phố sinh thái hướng tới phát triển bền vững cho huyện đảo Lý Sơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ đến dự. 

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu khai mạc Chương trình tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ cho biết, những năm gần đây kinh tế xã hội của huyện đảo Lý Sơn có nhiều khởi sắc, là nơi có tiềm năng du lịch, khai thác, chế biến thủy hải sản. Tuy nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội còn thô sơ, chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao; cơ sở hạ tầng đô thị còn thiếu, chưa đồng bộ; môi trường sinh thái yếu kém chưa đáp ứng kịp yêu cầu.
 
Lý Sơn cần có chiến lược phát triển
Lý Sơn có tiềm năng du lịch sinh thái, nhưng cần phải quy hoạch tốt để khai thác hiệu quả.
 
Vì vậy chương trình tập huấn “Cách tiếp cận quy hoạch thành phố sinh thái hướng tới phát triển bền vững cho huyện đảo Lý Sơn là rất cần thiết, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu về cách tiếp cận quy hoạch đô thị sinh thái nhằm khai thác và phát triển tiềm năng cho đảo Lý Sơn. Đồng thời, trang bị cho cán bộ, chuyên viên tại địa phương những kiến thức, phương pháp gắn với các nghiên cứu quốc tế về phát triển huyện đảo.
 
Trong chương trình tập huấn, các chuyên gia, giáo sư Việt Nam, Đại học quốc gia Seoul, Trung tâm đào tạo đô thị quốc tế sẽ tập huấn cho các học viên những nội dung chính gồm cách tiếp cận quy hoạch đô thị sinh thái và du lịch sinh thái văn hóa từ góc nhìn của huyện đảo Lý Sơn; Phương pháp lập kế hoạch du lịch sinh thái văn hóa và thực tiễn từ góc nhìn Hàn Quốc; Quản lý tài sản và nguồn lực địa phương; Các giải pháp và chiến lược và sáng kiến cho phát triển huyện đảo sinh thái. 
 
Các chuyên gia sẽ tập trung phân tích, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm những vấn đề trọng tâm như quy hoạch đô thị tăng trưởng xanh, phương pháp lập kế hoạch du lịch sinh thái, quản lý tài nguyên và liên kết vùng, phát triển du lịch dựa trên cộng đồng, những kinh nghiệm quy hoạch Côn Đảo, Phú Quốc, phát triển đô thị từ Hàn Quốc… Ngoài các chương trình lý thuyết, các học viên cũng sẽ được thực hành, nghiên cứu thực địa tại huyện đảo Lý Sơn.
 
Chương trình tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 -  5.12.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.