Quảng Ngãi: Có mưa vừa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C

10:12, 21/12/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 21/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi trong tỉnh Quảng Ngã igây mưa, có nơi mưa vừa, ở đảo Lý Sơn đã có gió cấp 6, giật cấp 7. Ngày mai (22/12) trong đất liền có mưa, mưa vừa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C.

 

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét.Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnhcấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh.Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Vùng biển Quảng Ngãi đêm nay và ngày mai (22/12) có gió bắc đến đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2 - 4m, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Tàu thuyền không nên ra khơi. Vùng ven biển cấp 5, cấp6, giật cấp 7. Trong đất liền có mưa, mưa vừa, trời rét.

DỰ BÁO THỜI TIẾT QUẢNG NGÃI ĐÊM 21 NGÀY 22 THÁNG 12

Khu vực vùng núi:Đầy mây, có mưa, mưa vừa, trời rét. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 18 - 21 độ C.

Khu vực đồng bằng: Đầy mây, có mưa, mưa vừa, trời rét. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 18 - 22 độ C.

Khu vực thành phố Quảng Ngãi: Đầy mây, có mưa, có lúc mưa vừa, trời rét. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 18 - 21 độ C.

Vùng biển: Có mưa. Tầm nhìn xa từ 4 - 8km. Gió bắc đến đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh Độ cao sóng từ: 2.0 - 4.0 m.

Dự báo 2 - 3 ngày tới: Nhiều mây, có mưa, trời rét. Nhiệt độ: 18 - 22độ C.

1.jpg
 

 

[ ]

 

PV


.