Đại hội lần thứ IV Hội Luật gia tỉnh

01:12, 01/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 29.11, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Dự đại hội có các đồng chí: Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Viết Chữ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

 


Tại đại hội, đồng chí Trần Ngọc Căng đã trao bức trướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Hội Luật gia tỉnh, với dòng chữ: “Dân chủ, sáng tạo, phát triển, vì dân, vì công lý”. Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam tặng Cờ thi đua và UBND tỉnh tặng bằng khen cho Hội Luật gia tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Hội Luật gia tỉnh. Đồng chí Lê Viết Chữ nhấn mạnh: “Hội Luật gia tỉnh đã phát huy vai trò tích cực trong việc đoàn kết, tập hợp rộng rãi đội ngũ luật gia trên địa bàn tỉnh, vì mục đích bảo vệ lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội. Nhiều hoạt động của Hội đã góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, hoạt động lấy ý kiến xây dựng Hiến pháp, pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ của nhân dân, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao”. Trong nhiệm kỳ tới (2014 - 2019), đồng chí Lê Viết Chữ yêu cầu Hội Luật gia tỉnh thực hiện tốt những phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu lần này đề ra; tích cực tham gia thực hiện chủ trương cải cách tư pháp. Hội cũng cần tăng cường tham gia giám sát và phản biện về chính sách, pháp luật của địa phương; làm nòng cốt trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; đồng thời tiếp tục củng cố, xây dựng Hội vững mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của Hội trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Theo báo cáo của Hội Luật gia tỉnh, trong nhiệm kỳ qua (2009 - 2014), công tác tham gia xây dựng pháp luật được giới luật gia tỉnh quan tâm. Hội Luật gia tỉnh và các chi hội, huyện hội đã tổ chức góp ý nhiều văn bản luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh; việc trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật giúp đỡ cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Trung tâm tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh) tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động nhằm góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống; tham gia tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại đúng pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, vì dân, vì công lý…

Đại hội đã bầu ra 20 ủy viên Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 (còn 5 ủy viên sẽ bầu bổ sung). Đồng chí Bùi Thị Lệ Thủy - Giám đốc Sở Tư pháp, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

NGUYỄN TRIỀU
 


.