Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư

03:11, 17/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 14.11, đồng chí Lê Quang Thích - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư 24, thôn Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh (Mộ Đức).

Khu dân cư 24 là khu dân cư sản xuất thuần nông, có 60 hộ dân với trên 210 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống ổn định và từng bước phát triển. Đặc biệt, nhân dân trong khu dân cư đã đồng thuận thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích; chung sức xây dựng nông thôn mới.  

 

Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở khu dân cư 24, thôn Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh.                       Ảnh: T.THUẬN
Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở khu dân cư 24, thôn Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh. Ảnh: T.THUẬN


Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích vui mừng trước những kết quả mà khu dân cư đã đạt được. Đồng chí mong muốn bà con trong khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần của ngày hội, đoàn kết, tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, chăm lo việc học hành của con em, thực hiện tốt chính sách về dân số, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, sớm đạt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, khu dân cư cũng cần quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, phát huy tình làng nghĩa xóm; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh.

Chiều 13.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Văn Sáu đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân số 4, thôn Bình Thanh, xã Trà Bình (Trà Bồng).

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay khu dân cư số 4 có trên 83% gia đình văn hóa, 14 hộ làm kinh tế giỏi và gia đình tiêu biểu điển hình. Công tác giáo dục được quan tâm chú trọng, nhờ vậy tại khu dân cư trẻ em đúng độ tuổi đến trường đạt 100%. Tỷ lệ học sinh theo học ở cấp tiểu học, THCS 100%, THPT 90%.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà bà con khu dân cư đạt được trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đồng chí cũng mong muốn, cán bộ và nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ khởi xướng, chủ trì, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần xây dựng khu dân cư trở thành đơn vị phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng mỗi địa phương 5 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các khu dân cư.

 Thanh Thuận
 


.