UBND tỉnh: Họp báo quý 3.2014

07:10, 04/10/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 3.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Họp báo quý 3.2014. Dự buổi họp báo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Thanh Hải; lãnh đạo Sở TT&TT, Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.
 
Tại buổi họp báo, UBND tỉnh đã thông tin với lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn chí về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2014. Theo đó, tình hình KT-XH trong 9 tháng đầu năm 2014 của tỉnh đạt nhiều kết quả đáng kể. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 16.800 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 497 triệu USD, đạt 104% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 20.300 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 6.820 tỷ đồng.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biều kết luận tại buổi họp báo.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biều kết luận tại buổi họp báo.
 
Trong 9 tháng qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình tuyên truyềncác ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước như Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi, Lễ tưởng niệm 150 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về định hướng phát triển huyện đảo Lý Sơn. 
 
Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh thông báo kết quả  vụ việc 4 phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí bị đối tượng Bạch Ngọc Tuyển hành hung tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa. Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan điều tra Công an huyện Tư Nghĩa đã vào cuộc xử lý đối tượng liên quan và đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa làm rõ việc khai thác cát trái phép. 
 
 
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.
 
Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đánh giá cao các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã làm tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Bên cạnh đó, báo chí cũng đã tích cực phản ánh các mặt trái của xã hội, qua đó giúp các sở, ngành, địa phương điều chỉnh công tác điều hành của mình một cách kịp thời. 
 
Đồng chí Phạm Thanh Hải  lưu ý, thời gian tới, báo chí cần có những bài viết định hướng dư luận, không viết theo một chiều. Riêng trường hợp 4 phóng viên, CTV bị hành hung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chức năng xử lý một cách đúng pháp luật, tránh tạo tiền lệ xấu.
 
Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền động viên nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong 3 tháng cuối năm. Đồng thời, thông tin rộng rãi, có định hướng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sắp đến.
 
Đối với vụ 4 phóng viên, cộng tác viên bị hành hung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh dư luận đang rất quan tâm, vì vậy đề nghị Công an tỉnh xem xét quá trình điều tra, kết luận của công an huyện Tư Nghĩa, phối hợp với Sở TT&TT để có báo cáo đầy đủ trình UBND tỉnh về toàn bộ vụ việc.
 
Đồng chí Lê Quang Thích yêu cầu, khi cơ quan chức năng xử lý vụ việc, cần xác định đúng bản chất sự việc, xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Ngoài ra cần phải động viên các nhân tố tích cực và lên án, răn đe các đối tượng có hành vi sai trái...
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.