Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2014 – 2019

01:10, 15/10/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.10, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã họp phiên chính thức và bế mạc đại hội.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự đại hội có anh Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, các sở, ban ngành trong tỉnh và 242 đại biểu chính thức đại diện cho lực lượng thanh niên tỉnh nhà. 
 
Báo cáo tại đại hội cho biết, 5 năm qua, Ủy ban Hội LHTN các cấp đã triển khai nhiều phong trào hoạt động và đạt nhiều kết quả thiết thực. Nhiệm kỳ qua, Hội LHTNVN tỉnh đã phát triển hơn 75.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 385.000 hội viên. Các cấp bộ Hội đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 cuộc vận động  “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và hai chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” với những cách làm hay, mô hình tốt. 
 
Qua đó đã giúp cho các cuộc vận động và chương trình của Hội thực sự đi vào cuộc sống, chăm lo tốt cho thanh niên. Công tác thông tin, báo cáo có chuyển biến tích cực, công tác thi đua khen thưởng kịp thời. Vai trò của các tổ chức thành viên của Hội tiếp tục được khẳng định, đặc biệt là sự lớn mạnh của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh.
 
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội
 
Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTNVN tỉnh đã đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tập hợp các tầng lớp thanh niên; phát huy ý chí tự lực, tự cường, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước và với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Quảng Ngãi - Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”. 
 
Theo đó, Hội LHTNVN tỉnh cũng đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tuyên dương 200 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; vận động và xây dựng trên 30 nhà nhân ái; vận động và xây dựng 4 Nhà bán trú dân nuôi; tổ chức dạy nghề cho hơn 1.000 thanh niên hoàn lương; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 20.000 lượt người dân; tổ chức vận động thanh niên hiến khoảng 40.000 đơn vị máu; phát triển 75.000 hội viên mới và phát triển 5 câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, ngành nghề…
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Ngọc Căng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IX đã đạt được trong 5 năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí Trần Ngọc Căng đề nghị, các cấp bộ Hội cần triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm cộng đồng; huy động đông đảo lực lượng thanh niên tham gia các phong trào cách mạng, phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tập trung chuyển đổi các loại hình câu lạc bộ đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề, đối tượng và nhu cầu của thanh niên.
 
 “Tuổi trẻ Quảng Ngãi cần tiếp nối truyền thống cách mạng quê hương, các thế hệ cha anh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác và ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam và đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- đồng chí Trần Ngọc Căng mong muốn.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

 

Tại đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trần Ngọc Căng trao tặng bức trướng cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh với dòng chữ: “Thanh niên Quảng Ngãi - Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.
 
Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019 đã hiệp thương và ra mắt Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa X gồm 45 đồng chí. Đồng chí Đặng Minh Thảo- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa X.
 
Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2014 - 2019) ra mắt đại hội
Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2014 - 2019) ra mắt đại hội
 
Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 cá nhân và 4 tập thể; Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên của tỉnh. 
 
Tại đại hội Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn đã hỗ trợ Hội LHTNVN tỉnh 3.000 áo phao, với tổng kinh phí 330 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi hỗ trợ hơn 770 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội từ năm 2014 đến 2018; báo Thanh Niên hỗ trợ gần 220 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm xã hội cho người dân; Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn hỗ trợ xây dựng 3 công trình “Thắp sáng đường quê”, với kinh phí 300 triệu đồng.
 
Phát biểu bế mạc đại hội, anh Đặng Minh Thảo– Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khẳng định thành công của đại hội mở ra một chặng đường mới với nhiều thuận lợi song khó khăn, thách thức cũng không ít. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên thanh niên toàn tỉnh phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, xây dựng Hội LHTN vững mạnh
 
 
Trước đó, vào sáng 14.10, Đại hội đã diễn ra phiên thứ nhất, qua đó tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình, nội qui, quy chế đại hội; trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009- 2014; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014- 2019. Đồng thời, đại hội cũng đã Hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Khóa X; hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII.
 
 
N.Đức
 
 

.