Gặp mặt đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Quảng Ngãi

03:09, 19/09/2014
.

Sáng 19-9, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT), lãnh đạo Cục Chính sách (TCCT) đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Quảng Ngãi, nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội.

Được biết, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Quảng Ngãi có gần 37.000 liệt sĩ, gần 24.000 thương binh, hơn 10.000 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày và 3562 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (trong đó 403 mẹ còn sống).

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Cục Chính sách chuyển lời thăm hỏi và quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu, đồng thời thông báo một số hoạt động tiêu biểu trong công tác đền ơn đáp nghĩa của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
 

 Lãnh đạo Cục Chính sách trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu Người có công với cách mạng  tỉnh Quảng Ngãi.
Lãnh đạo Cục Chính sách trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Quảng Ngãi.


Theo đó, những năm qua, Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng; thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; tích cực tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo.

Từ năm 2006 đến nay, toàn quân đã xây dựng gần 10.000 nhà tình nghĩa, năm 2014 phấn đấu xây 1000 nhà; đóng góp hơn 600 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; toàn quân nhận phụng dưỡng 1.440 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay còn 376 mẹ còn sống); đỡ đầu hơn 1000 con liệt sĩ; tiếp nhận, giải quyết việc làm cho gần 200 con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng; Bộ Quốc phòng tặng các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng trang thiết bị tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng...



Theo  DUY THÀNH/Báo QĐND


.