Quảng Ngãi: Ngày 6.9, tổ chức giao nhận quân đợt 2 năm 2014

09:08, 19/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 19.8, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị, chỉ đạo gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2014, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng chí Lê Viết Chữ- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, cấp ủy đảng và chính quyền địa phương các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ bước đầu, chủ động triển khai thực hiện tương đối chặt chẽ; chỉ đạo các xã, thị trấn chốt thực lực công dân trong lứa tuổi gọi nhập ngũ đợt 2 năm 2014 đúng đối tượng và đàm bảo thời gian theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

 

Đồng chí Lê Viết Chữ-
Đồng chí Lê Viết Chữ- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.


Số lượng đề nghị gọi khám phù hợp với chỉ tiêu, phát lệnh gọi khám trung bình 3,7 người/chỉ tiêu, vì vậy tỷ lệ huy động khám và đạt sức khỏe cũng cao hơn. Kết quả tổ chức huy động khám đạt tỷ lệ 98%, tỷ lệ sức khỏe đạt 197,9% so với chỉ tiêu giao quân.

Theo kế hoạch, đến ngày 22.8, các huyện, thành phố tổ chức hiệp đồng, chốt quân số với các đơn vị nhận quân, phát lệnh gọi nhập ngũ. Từ ngày 1.9 đến 5.9, phúc tra lại sức khỏe, chính sách cho thanh niên trúng tuyển trước khi giao nhận quân, cấp phát quân trang và giao lưu văn hóa, văn nghệ, Địa phương cùng với đơn vị điều chỉnh, bổ sung quân số, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Sáng 6.9, tổ chức lễ giao nhận quân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Viết Chữ đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc chủ động thực hiện các bước gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2014.

Để đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân đợt 2 năm 2014, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh cần tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ như, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đến tận các xã, thôn để làm sao ngày nhập ngũ thật sự là một ngày hội đầy khí thế của thanh niên.

Tập trung quản lý, vận động con em thực hiện nghĩa vụ quân sự, các đối tượng thực hiện nghĩa vụ và tạm hoãn nghĩa vụ quân sự phải được công khai để tạo niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh đó, cũng xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành nghĩa vụ quân sự. Hội đồng khám sức khỏe cũng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tránh tiêu cực, nếu phát hiện sai phạm cần phải xử lý.

 

Tin, ảnh: M.Toàn
 

 


.