Ba đơn vị vũ trang 339-89-299 họp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

11:08, 25/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.8, Ban liên lạc 3 đơn vị vũ trang 339-89-299 đã tổ chức cuộc họp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1959-2014). Đây là 3 đơn vị vũ trang đầu tiên của Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến dự lễ có đồng chí Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các cựu chiến binh từng là cán bộ, chiến sĩ của 3 đơn vị vũ trang.
Từ tháng 3.1959 đến tháng 9.1959, Quảng Ngãi đã thành lập 3 đơn vị vũ trang 339-89-299. Từ ngày  thành lập đến cuối năm 1960, ba đơn vị đã trực tiếp chiến đấu hơn 89 trận, tiêu diệt gần 700 tên địch, làm bị thương và bắt sống hàng trăm tên địch. Đồng thời, giúp các địa phương xây dựng, huấn luyện lực lượng du kích xã, thôn, đảm bảo giữ vững chính quyền cách mạng ở khắp 40 xã. Từ đó, hình thành vùng giải phóng rộng lớn, thành căn cứ địa cách mạng của tỉnh, của Quân khu 5 cho đến ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

 

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt 55 năm Ngày thành lập ba đơn vị vũ trang 339-89-299
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt 55 năm Ngày thành lập ba đơn vị vũ trang 339-89-299
 
Với những thành tích và chiến công hiển hách ấy, các cán bộ, chiến sĩ trong 3 đơn vị đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều huân, huy chương; Chủ tịch Nước tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 đơn vị vào năm 2011.
 
Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống, quá trình trưởng thành, phát triển của 3 đơn vị vũ trang tỉnh nhà và tưởng nhớ về những cán bộ, chiến sĩ của đơn vị 339-89-299 đã hy sinh vì Tổ quốc. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: Dù chiến tranh đã đi qua, nhưng những thành tích, chiến công hiển hách của các đơn vị vũ trang 339-89-299 luôn là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, đồng chí Trần Văn Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 
Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu của 3 đơn vị vũ trang tiếp tục phát huy tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực giúp đỡ nhau trong cuộc sống và đóng góp, tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.