Hơn 700 triệu đồng hỗ trợ ngư dân và tàu cá

04:07, 04/07/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 4.7, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các chủ tàu và ngư dân vừa bị Trung Quốc tấn công, phá tàu thuyền, tài sản; bị thiệt hại do thiên tai khi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Quỹ hỗ trợ ngư dân đã hỗ trợ 100% chi phí sửa chữa 198 triệu đồng cho tàu cá QNg 90205-TS do ngư dân Nguyễn Văn Quang ở xã Bình Châu (Bình Sơn) làm chủ; hỗ trợ 270 triệu đồng cho tàu QNg 96416-TS do ngư dân Nguyễn Lộc ở An Vĩnh (Lý Sơn) làm chủ phương tiện; hỗ trợ 45 triệu đồng cho tàu QNg 98547-TS do ngư dân Võ Anh Tuấn ở xã Phổ An (Đức Phổ) làm chủ và ngư dân Huỳnh Tấn Được ở xã An  Hải ( Lý Sơn) làm chủ tàu cá QNg 96011-TS nhận hỗ trợ 25 triệu đồng.

 

Đại diện Quỹ hộ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ cho đại diện các chủ phương tiện bị thiệt hại, tai nạn trên biển
Đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ cho đại diện các chủ phương tiện bị thiệt hại, tai nạn trên biển.


Đồng thời, Quỹ Hỗ trợ ngư dân còn hỗ trợ mua máy dò cá và máy thông tin liên lạc tầm xa cho các ngư dân Nguyễn Cu (chủ tàu QNg 90349-TS), Võ Bá Nha (chủ tàu QNg 90045-TS), Nguyễn Văn Chí (chủ tàu QNg 96345-TS) và Dương Văn Giàu (chủ tàu QNg 96417-TS), mỗi tàu được hỗ trợ 45 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ trong đợt này là 718 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội Nhạc sỹ Việt Nam cũng đã trao tặng số tiền 40 triệu đồng ủng hộ cho ngư dân Nguyễn Chí Thạnh xã An Hải (Lý Sơn) chủ tàu cá QNg 96084 TS, bị tai nạn cháy tàu khi trên hành trình từ đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa để khai thác hải sản.

Ngư dân Nguyễn Chí Thạnh (ở giữa) nhận tiền ủng hộ cảu Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Ngư dân Nguyễn Chí Thạnh (ở giữa) nhận tiền ủng hộ của Hội Nhạc sỹ Việt Nam


Tại buổi trao tiền hỗ trợ, đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã động viên, chia sẻ những khó khăn, rủi ro, mất mát của bà con ngư dân khi hành nghề trên biển và mong ngư dân gặp nạn cố gắng vượt qua khó khăn, kiên trì bám biển để làm kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.


Tin, ảnh: N.Đức
 


.