Chương trình "Trường Sa - Hoàng Sa tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển" sẽ được tổ chức vào tối 26.7

08:07, 15/07/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 14.7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam do ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam làm Trưởng đoàn để bàn việc phối hợp tổ chức Chương trình “Trường Sa - Hoàng Sa tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” lần thứ 2 năm 2014. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Chương trình “Trường Sa - Hoàng Sa tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” lần thứ 2 năm 2014 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Theo kế hoạch, dự kiến chương trình sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa lao động tỉnh vào tối ngày 26.7.2014 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ngãi. Tại đêm tổ chức, Ban  tổ chức sẽ trao tiền hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi; trao sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách tiêu biểu; tặng quà cho các ngư dân tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh ven biển miền Trung, đây là những ngư dân bị tai nạn trên biển, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn,…
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Chương trình “Trường Sa - Hoàng Sa tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” lần thứ 2 năm 2014 nhằm phát huy truyền thống “Đoàn kết, tương thân, tương ái - Lá lành đùm lá rách”, thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đóng góp, chia sẻ những khó khăn, mất mát của bà con ngư dân, góp sức cùng ngư dân bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên vùng biển đặc quyền của Việt Nam. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng đã cảm ơn lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã chọn Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Trường Sa - Hoàng Sa tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” lần thứ 2 đầy ý nghĩa này, chương trình sẽ góp phần giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Đây là chương trình mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội cao, tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp chặt chẽ với Đài tiếng nói Việt Nam để tổ chức thành công chương trình này.
 
 
 N.Đức
 

.