3 trận động đất liên tiếp trên địa bàn Quảng Nam

02:07, 05/07/2014
.

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, 3 trận động đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó 2 trận động đất xảy ra liên tiếp ở thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) và một trận động đất khác xảy ra tại huyện Quế Sơn (Quảng Nam).

Trao đổi với PV, lãnh đạo huyện Quế Sơn xác nhận trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện vào khoảng gần 15h giờ chiều ngày 4/7 kéo dài trong khoảng thời gian 3-5 giây. Nhiều người dân cũng xác nhận trong khoảng thời gian trên có nghe rung lắc xảy ra. Người dân trên địa bàn huyện Quế Sơn cũng cho rằng trận rung lắc xảy ra là do ảnh hưởng từ thủy điện Sông Tranh 2 chứ không nghĩ xảy ra trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Quế Sơn cũng cho biết do động đất xảy ra trong thời gian ngắn và nhỏ nên chưa xác định được thiệt hại về tài sản của người dân.
 

Khu vực xảy ra động đất trên địa bàn huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
Khu vực xảy ra động đất trên địa bàn huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu


Theo thông cáo phát đi của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất trên địa bàn huyện Quế Sơn xảy ra vào lúc 7giờ 50 phút 43 giây (giờ GMT) tức 14 giờ 50 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 4/7; trận động đất này có độ lớn 2,5 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,701 độ vĩ Bắc – 107,989 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7km.

Hai trận động đất khác cũng xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) vào rạng sáng nay 5/7. Ông Nguyễn Nhuần – Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My cũng xác nhận có 2 trận động đất xảy ra vào khoảng gần 5h sáng nay.

Theo ông Nguyễn Nhuần, trận động đất thứ nhất xảy ra vào khoảng 4 giờ 46 phút, mạnh khoảng 2,6 độ richter; tiếp sau đó 1 phút, một trận động đất nữa lại xảy ra mạnh khoảng 1,7 độ richter. Nhiều người dân Bắc Trà My cũng cho biết có nghe tiếng nổ nhỏ phát ra từ lòng đất và sau đó là rung lắc nhẹ trong khoảng thời gian từ 3-4 giây.

Theo thông cáo phát đi của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra vào hồi 21 giờ 46 phút 59 giây (giờ GMT) tức 4 giờ 46 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 5/7, trận động đất có độ lớn 2,7 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,37 độ vĩ Bắc – 108,092 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5,5 km.

Tuy nhiên, Viện Vật lý địa cầu không có thông cáo phát đi đối với trận động đất thứ 2 mạnh khoảng 1,7 độ richter.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.


Theo Công Bính Dân trí


.