Thường trực Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với cán bộ, nhân viên BVĐK Quảng Ngãi

10:06, 20/06/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.6, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết những kiến nghị, bức xúc và các khó khăn, vướng mắc hiện tại.
Dự buổi đối thoại có đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng hơn 300 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
 
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh kết luận tại buổi đối thoại trực tiếp
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh phát biểu tại buổi đối thoại trực tiếp
 
Mở đầu buổi đối thoại, ông Nguyễn Xuân Mến- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã báo cáo về tình hình hoạt động hiện nay của bệnh viện. Theo đó, chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng được nâng cao, nhưng công tác tổ chức, chuyên môn vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Bệnh viện thường xuyên trong tình trạng quá tải với công suất sử dụng giường bệnh trên 140%.
 
Tiếp đó là nhiều ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện gửi đến Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cơ sở hạ tầng tại bệnh viện đã có dấu hiệu xuống cấp, thiếu nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, thiếu bác sĩ, cần có cơ chế quản lý nguồn nhân lực tại Bệnh viện hợp lý; chế độ hợp đồng lao động cho cán bộ, nhân viên tại bệnh viện…
 
Bác sĩ Trịnh Quang Diêu- Trưởng Khoa hồi sức tích cực chống độc cho rằng: Vấn đề khó khăn nhất hiện nay chính là nguồn nhân lực. Hiện Khoa hồi sức chỉ có 5 bác sĩ. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày Khoa phải tiếp nhận và điều trị cho hơn 30 trường hợp bệnh nhân nặng.
 
Còn nhân viên Lê Lưu Ly- Khoa Ung bướu đề nghị cấp trên cần có kế hoạch, chính sách tận dụng nguồn nhân lực phù hợp. Cần có chế độ khen thưởng, kỷ luật công minh để làm động lực cho cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục hoàn thành công việc. Vấn đề cốt yếu là phá bỏ áp lực về tâm lý cho cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện.
 
Nói về chế độ chính sách, bác sĩ Bùi Thị Mai Tân- Khoa Sản đề nghị cần quan tâm đến các trường hợp bác sĩ đào tạo chuyên môn sau đại học nhưng không được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 481 của UBND tỉnh. Nhiều điều dưỡng, hộ lý chỉ được làm việc theo hợp đồng lao động ngắn hạn mà không được xét tuyển dụng, nâng ngạch theo thời kỳ.
 
Cán bộ, nhân viên bệnh viện kiến nghị về tình trạng quá tải bệnh nhân, trong khi  thiếu trang thiết bị và bác sĩ trầm trọng.
Cán bộ, nhân viên bệnh viện kiến nghị về tình trạng quá tải bệnh nhân, trong khi thiếu trang thiết bị và bác sĩ trầm trọng.
 
Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trả lời và chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trả lời nhiều vướng mắc của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
Kết luận buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, sau buổi đối thoại, cần giải quyết rốt ráo những kiến nghị của cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Tất cả ý kiến đều nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ở bệnh viện. Các vấn đề về giảm tải bệnh viện, thu hút bác sĩ, nâng cấp trang thiết bị… cần phải được giải quyết trước tiên.
 
Ngoài ra, Quyền Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngành y tế cần sớm đưa bệnh viện y học cổ truyền đi vào hoạt động và khởi công bệnh viện nhi- sản. Đây là cách làm hiệu quả nhằm giảm tải lượng bệnh nhân, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Để bệnh viện hoạt động ngày càng chất lượng, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên tại Bệnh viện cần phải đồng lòng, đoàn kết hơn nữa.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.