Quảng Ngãi: Trao tiền hỗ trợ cho cảnh sát biển vùng 2 và ngư dân

02:05, 12/05/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 12.5, lãnh đạo UBMTTQVN, Hội LHPN tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội CCB và "Quỹ Hỗ trợ ngư dân" đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho ngư dân tàu cá mang số hiệu QNg 96416 TS, vừa bị tàu Trung Quốc tông khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 7.5 vừa qua.
 
Theo đó UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng; "Quỹ hỗ trợ ngư dân" tạm trao trước số tiền 400 triệu đồng để sửa chữa phương tiện. Thay mặt 16 thuyền viên trên tàu, cùng với lời cảm ơn, ngư dân Nguyễn Lộc (37 tuổi), quê ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNg 96416 TS khẳng định: Sẽ cùng với ngư dân Lý Sơn quyết tâm bám biển Hoàng Sa đến cùng, để góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

 

Đại diện Quỹ
Đại tá Nguyễn Quang Trung- Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển vùng 2, đại diện cho đơn vị tiếp nhận tiền từ Quỹ "hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi".
 
Vào sáng cùng ngày, tại trụ sở Cảnh sát biển vùng 2, ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, trao số tiền 50 triệu đồng; "Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi" trao 50 triệu đồng; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi trao 10 triệu đồng cho cán bộ và chiến sỹ của đơn vị, những người đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
 
Ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ của các hội, đoàn thể Quảng Ngãi, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển vùng 2 khẳng định: Cùng với lực lượng vũ trang cả nước, cán bộ và chiến sỹ của đơn vị sẽ luôn chắc tay súng, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ toàn vẹn biển đảo của Tổ quốc.
 
                                                        
  Tin, ảnh: Công Hoàng

.