Quảng Ngãi họp bàn tổ chức lễ tưởng niệm 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

08:05, 20/05/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.5, đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Sở VH-TT&DL về kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết, kế hoạch kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh và công tác chuẩn bị Hội thảo với chủ đề “Phạm Văn Đồng và văn hóa dân tộc”.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Để tưởng niệm 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20.8.1864-20.8.2014), tỉnh Quảng Ngãi dự kiến tổ chức nhiều hoạt động và Lễ tưởng niệm trong thời gian từ ngày 18-20.8. Cụ thể là: Giải võ cổ truyền các Câu lạc bộ võ thuật Quảng Ngãi, Hội trại và các hoạt động truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tìm hiểu lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp Anh hùng dân tộc Trương Định, giải việt dã cấp tỉnh, Chương trình nghệ thuật.
 
Riêng lễ tưởng niệm, dâng hương, đặt vòng hoa và lễ giỗ sẽ tổ chức tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi). Trong chương trình sẽ có lễ rước bằng di tích, trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1.7.1989-1.7.2014), tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng từ ngày 25.6 đến ngày 2.7. Trong thời gian này, sẽ có các  hoạt động: Triển lãm ảnh thành tựu kinh tế, xã hội “Quảng Ngãi- 25 năm xây dựng và phát triển”; Liên hoan thông tin lưu động tỉnh; các giải thi đấu thể dục, thể thao toàn quốc, khu vực và tỉnh; phát hành tuyển tập ca khúc “25 năm ca khúc Quảng Ngãi”… Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh và đón nhận danh hiệu cao quý do Nhà nước tặng sẽ được tổ chức vào ngày 1.7.
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tổ chức lễ tưởng niệm 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết có sự phối hợp với tỉnh Tìền Giang (quê ngoại của Anh hùng dân tộc Trương Định). Do đó, việc tổ chức phải  có sự nhịp nhàng giữa hai địa phương. Công tác đón tiếp khách từ tỉnh Tiền Giang về dự lễ cũng phải chuẩn bị chu đáo.
 
Đối với lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải chuẩn bị hoàn tất chương trình trước ngày 20.6. Việc tổ chức lễ kỷ niệm phải có lễ mít tinh, gặp mặt lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, kèm theo những hoạt động có ý nghĩa thiết thực.
 
Với Hội thảo “Phạm Văn Đồng và văn hóa dân tộc”, đến thời điểm này, Sở VH-TT&DL đã thu thập 69 bài tham luận. Trong số này, Sở sẽ chọn ra 28 bài xuất sắc để giới thiệu trong Hội thảo. Các công tác chuẩn bị về maket, chương trình hội thảo, các điểm khách sẽ đến thăm trong khuôn khổ Hội thảo sẽ do Sở VH-TT&DL lên kế hoạch thực hiện. Hội thảo sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23.5.
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.