Nhiều hoạt động kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước

02:05, 01/05/2014
.

 Trên cả nước những ngày qua đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

Bắn pháo hoa tại TPHCM nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Bắn pháo hoa tại TPHCM nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.


* Tại TPHCM, tối 30/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại công viên 23-9 với chủ đề “Bài ca chiến thắng”.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động mừng ngày thống nhất đất nước, lúc 21h00 tại hầm Thủ Thiêm đã diễn ra màn bắn pháo hoa rực rỡ. Người dân đã có dịp thưởng thức trọn vẹn màn bắn pháo hoa rất đẹp mắt với sự dàn dựng công phu của ban tổ chức.

* Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức nghệ thuật của người dân Thủ đô Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở VHTTDL Hà Nội và các đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Tối 30/4, Chương trình Tình khúc Việt Nam số 2 với chủ đề "Màu hoa đỏ” diễn ra tại Nhà hát Lớn - Hà Nội. Cung Văn hóa lao động Hữu nghị (91 Trần Hưng Đạo) có chương trình "Vinh quang Việt Nam", diễn ra vào tối 1-5 nhằm tôn vinh những Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ngoài ra sẽ tổ chức 40 buổi biểu diễn tại các sân khấu ngoài trời trên khắp địa bàn Thành phố.


Lễ hội “Thống nhất non sông” với lễ thượng cờ tại Kỳ đài Hiền Lương, Quảng Trị - Ảnh: VGP/Thế Phong
* Ngày 30/4, tại Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” với lễ thượng cờ tại Kỳ đài Hiền Lương và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với hai di tích: Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và Thành Cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972.

* Sáng 30/04, tại sân vận động Vĩnh Long, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và khai mạc đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7 năm 2014. Ông Huỳnh Vĩnh Ái- Thứ trưởng  Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, các vị lãnh đạo tỉnh, quý mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng đến dự.

Trước đó, trong các ngày 28 và 29/4, nhiều địa phương cũng đã có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong tháng 4 và tháng 5.

* Ngày 28/4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại buổi lễ, lãnh đạo, quân và dân TP. Cần Thơ đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ta nói chung, nhân dân Cần Thơ nói riêng trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần thống nhất đất nước và ý nghĩa, tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy 60 năm trước.

* Sáng 28/4, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức trọng thể lễ công bố tên đường Võ Nguyên Giáp, đường Hoàng Sa và Trường Sa. Việc chính thức công bố tên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa và Hoàng Sa thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với vị Đại tướng, người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước.

* Cũng trong sáng 28/4, tại TP. Ninh Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt Cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ quê ở tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm thống nhất đất nước. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Ninh Bình có hàng trăm nghìn thanh niên tham gia trên các mặt trận dân công, bộ đội chủ lực, vận tải phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ khi giải phóng (1954) đến nay, các chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trở về quê hương luôn đi đầu các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng tình đoàn kết thôn xóm, làng bản.

* Ngày 28/4, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Biển đảo Việt Nam". Triển lãm trưng bày 120 tư liệu, hình ảnh khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phản ánh một cách sinh động về biển, đảo Việt Nam cũng như cuộc sống, sinh hoạt giản dị nhưng đầy tinh thần lạc quan của quân và dân ta trên các vùng biển, đảo.

* Sáng 29/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tại lễ viếng, các đại biểu đã thắp hương tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng quên mình chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Theo Chinhphu.vn


.