Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

02:04, 11/04/2014
.

Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tour du lịch nhằm tôn vinh chiến thắng hào hùng của dân tộc và đặc biệt là quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ đất nước.

Chiều ngày 10/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm chiến thắng 60 năm Điện Biên Phủ đã tổ chức buổi Họp báo giới thiệu chương trình Lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày 7/5/2014.
 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết Lễ kỷ niệm được tiến hành trên quy mô cấp quốc gia nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua đó, các hoạt động kỷ niệm góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động kỷ niệm còn góp phần tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giới thiệu đến nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đây cũng là dịp nêu cao tinh thần dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trong năm 2014 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tạo động lực để tỉnh Điện Biên cũng như vùng Tây Bắc phát triển nhanh, bền vững.

Trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, theo Ban Tổ chức cho biết, sẽ có nhiều hoạt động có ý nghĩa như:. Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 vào 6 giờ ngày 7/5; chương trình míttinh, diễu binh, diễu hành tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và các tuyến phố thuộc thành phố Điện Biên với sự tham gia của gần 15.000 người, bắt đầu lúc 7 giờ ngày 7/5; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt” lúc 20 giờ ngày 6/5 tại Quảng trường Trung tâm thành phố Điện Biên. Sẽ có hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, phát động Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, xuất bản sách và phát hành bộ tem về Chiến thắng Điện Biên Phủ, hội thảo khoa học chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ-sức mạnh Việt nam thời đại Hồ Chí Minh,” hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc năm 2014...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động như xây dựng bộ phim tài liệu 5 tập, phát trên Đài Truyền hình Việt Nam; sản xuất, phát hành phim truyện nhựa “Sống cùng lịch sử”; tổ chức tuần phim kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại các xã thuộc huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Mường Lay, Mường Chà; thiết kế, phát hành 15.000 huy hiệu kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại tỉnh Điện Biên, từ nay đến hết tháng Năm, lễ ghi danh các tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật, kỷ vật, tài liệu liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ, phát hành ấn phẩm “Âm nhạc Điện Biên-Tây Bắc,” lễ đặt tên đường Võ Nguyên Giáp và Quảng trường 7/5, lễ cầu siêu tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, cầu truyền hình trực tiếp Điện Biên-Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh “Điện Biên - Trang sử hào hùng”... cũng diễn ra.

Trước đó, Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên năm 2014 đã diễn ra từ ngày 13-15/3; Cầu truyền hình trực tiếp Điện Biên-Thái Nguyên với chủ đề “Trở lại Điện Biên” cũng đã được tổ chức tại Đồi A1 vào ngày 16/3 và có gần 20 kênh, đài truyền hình tỉnh, thành phố tiếp sóng.

Về lĩnh vực thể thao, Điện Biên sẽ đăng cai giải đua xe đạp và cầu lông toàn quốc, thêm vào đó là kết hợp với các tỉnh tây bắc và Bắc Lào, Vân Nam - Trung Quốc để tổ chức tốt chương trình tuần văn hóa du lịch Điện Biên.

Riêng về công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, các địa phương và các cơ quan liên quan tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thành lập Trung tâm báo chí phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm./.

 

Theo Tạp chí Tuyên giáo


.