UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo Đề án 343 và 704

10:03, 17/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 17.3, đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo 2 đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (Đề án 704) và “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước” (Đề án 343).
Về kết quả thực hiện Đề án 704, các cấp Hội phụ nữ đã gắn liền việc thực hiện Đề án với chuyên đề “Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
 
Năm 2013, có 248.453 lượt chị em phụ nữ được tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền về cách giáo dục, nuôi dạy con tốt. Hơn 201 nghìn chị tham dự các lớp về Luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình. Hơn 241.600 phụ nữ từ 18 tuổi trẻ lên được tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ, sức khỏe sinh sản, kỹ năng nuôi, dạy con, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.
 
Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo tổ chức hoạt động triển khai thực hiện Đề án, tập trung vào việc tuyên truyền phương pháp nuôi, dạy con, bồi dưỡng kỹ năng sống cho trẻ tại 2 xã điểm Đức Tân và Thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức). Bên cạnh xây dựng mô hình, các cấp hội chú trọng xây dựng các Câu lạc bộ “Nuôi, dạy con tốt” với hàng trăm hội viên tham gia ở TP.Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn, Tây Trà, Trà Bồng, Nghĩa Hành…

 

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp
 
Năm 2014, các cấp Hội phụ nữ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình điểm rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn tỉnh. Mở các lớp tập huấn đến các ông bố, bà mẹ có con từ 0-16 tuổi…
 
Với đề án 343, bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú của các cơ quan truyền thông, ngành văn hóa, giáo dục, công đoàn, các cấp Hội phụ nữ đã triển khai, thực hiện nội dung 4 tiểu đề án. Qua đó, tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, phụ nữ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.
 
Trong thời gian tới, các đơn vị chủ trì các tiểu đề án sẽ xây dựng nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên và tuyên truyền viên cấp cơ sở…
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện 2 đề án. Do đó, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan đề ra kế hoạch cụ thể để mọi hoạt động, phong trào, mô hình thuộc đề án được thực hiện hiệu quả. 
 
Bên cạnh đó, vấn đề thiếu kinh phí sẽ được UBND tỉnh giải quyết nếu kế hoạch thực hiện 2 Đề án trình lên rõ ràng và xác đáng. Nhiệm vụ thực hiện từng phần của 2 đề án cũng phải được phân công cụ thể cho từng bộ phận, sở, ban ngành để đạt kết quả tốt nhất...
 
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.