Quảng Ngãi: Vào top 10 xếp hạng PCI năm 2013

04:03, 20/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 được công bố sáng nay 20.3 có sự biến động lớ. Bất ngờ lớn trong nhóm dẫn đầu lần này là tỉnh Quảng Ngãi, với vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng.

Chỉ số PCI năm 2013 của tỉnh Quảng Ngãi tăng 20 bậc từ thứ 27 lên thứ 7/63 tỉnh thành phố với 62,60 điểm. Đây là một bước tiến nổi bật của tỉnh Quảng Ngãi, vốn thường đứng ở vị trí trung bình với điểm số 38,5 từ năm 2006-2012 và chưa bao giờ vượt quá vị trí thứ 18.
 

Sự cải thiện thứ hạng của Quảng Ngãi được đánh giá là giống như Thừa Thiên-Huế, đều xuất phát từ cam kết cải thiện chất lượng điều hành của chính quyền được cụ thể hóa trong các văn bản ban hành chính thức.

Hai tỉnh miền Trung là Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế đã có thành tích xuất sắc, vượt trội so với các tỉnh khác ngay trong nhóm có chất lượng điều hành Rất tốt với điểm số trên 65 theo thang điểm mới. Theo đó, Đà Nẵng đã có sự bứt phá mạnh mẽ để trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Trước thời điểm 2011, Đà Nẵng từng liên tục giành vị trí thứ nhất hoặc thứ hai trong bảng xếp hạng PCI hàng năm. Sau khi rớt xuống vị trí 12/63 vào năm 2012, đến năm 2013 Đà Nẵng lại vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 66,5 điểm.

Đứng ở vị trí thứ hai, ngay sau Đà Nẵng là Thừa Thiên – Huế với 65,56 điểm. Đây cũng là một gương mặt khá quen thuộc trong nhóm dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu PCI cho hay trong thời gian qua, từ năm 2007 đến nay, địa phương này liên tục chú trọng đến mục tiêu đạt thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng PCI và đã có kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó. Theo đó, kể từ 2007, chỉ duy nhất một lần tỉnh này rơi khỏi nhóm 25 tỉnh có điểm số cao nhất và nằm trong nhóm "Tốt". Năm 2008 và 2009, thứ hạng của Thừa Thiên - Huế lần lượt là 10 và 14.

Cùng nằm trong nhóm có chất lượng điều hành “rất tốt” với Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi còn có Kiên Giang (63,55 điểm), Quảng Ninh (63,51 điểm), Đồng Tháp (63,35 điểm), Bến Tre (62,78 điểm).
 
Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) từ năm 2005. PCI được sử dụng như một công cụ quan trọng để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Báo cáo PCI 2013 là kết quả điều tra năm thứ 9 liên tiếp của dự án, khảo sát 8093 doanh nghiệp trong nước và 1609 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về vấn đề điều hành kinh tế tỉnh và môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2013 là lần đầu tiên mà VCCI đảm trách toàn bộ công việc với sự giúp đỡ của USAID. Đây là dấu hiệu của hỗ trợ phát triển thành công với tác động lâu dài mà một đối tác địa phương, tức là VCCI, đã làm được để trở thành một đối tác đầy đủ năng lực cho một dự án do USAID tài trợ.

 

Tổng hợp các chỉ số của Quảng Ngãi từ năm 2007 đến năm 2013

BẢNG THỐNG KÊ CÁC CHỈ SỐ ĐƯỢC LỰA CHỌN
CHỈ SỐ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013
Gia nhập thị trường 7.43 8.53 7.55 6.65 9.03 9.3 8.39
Tiếp cận đất đai 5.97 5.6 6.14 4.62 7.09 6.37 6.95
Tính minh bạch 5.75 6.28 5.87 5.15 6.59 5.71 6.58
Chi phí thời gian 6.48 6.04 5 6.01 7.46 5.96 6.82
Chi phí không chính thức 5.57 6.42 6.54 6.24 7.63 7.64 6.56
Tính năng động 3.82 4.91 3.27 3.05 3.54 5.2 6.62
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.19 7.73 3.82 5.63 3.22 3.85 5.71
Đào tạo lao động 5.03 3.2 4.07 4.66 4.46 4.63 5.27
Thiết chế pháp lý 3.97 4.11 5.24 4.99 6.66 2.92 7.15
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.95
PCI 51.39 50.05 52.34 52.21 62.24 58.33 62.6


 
PV


.