Khen thưởng cho các gia đình, tập thể văn hóa tiêu biểu

10:03, 24/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 24.3, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2014. Đến dự có đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi;  Lê Văn Sáu- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích trao bằng khen của Bộ VHTT&DL cho các gia đình tiêu biểu.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích trao bằng khen của Bộ VHTT&DL cho các gia đình tiêu biểu.
 
Năm 2013, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát triển với 6 nội dung phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2013, “Quỹ vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 17,2 tỷ đồng; xây mới 237 nhà đại đoàn kết; phối hợp với Đài PTTH Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi thực hiện các chương trình Kết nối những tấm lòng, Chung tay vì người nghèo hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho người nghèo.
 
Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa được thực hiện với nhiều hoạt động đa dạng. Toàn tỉnh có gần 800 thôn, tổ dân phố văn hóa; 255 nghìn gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 1.800 cơ quan văn hóa. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn còn một số hạn chế như phong trào phát triển chưa đồng đều ở các vùng miền; xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở còn chậm, manh mún, nhỏ lẻ; thiếu cán bộ chuyên trách về văn hóa.
 
Năm 2014, Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình. Trong đó, ban hành Quy định tiêu chuẩn xét và công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; thực hiện Đề án thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; Phấn đấu đạt 79% gia đình văn hóa; 73% thôn, tổ dân phố văn hóa; 10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 
 
Tại hội nghị, 14 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, 1 tập thể và cá nhân thực hiện tốt mô hình Từ bỏ thói quen tập tục lạc hậu ở Làng Teng, Ba Tơ được Bộ VHTT&DL tặng bằng khen. 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Bộ VHTTDL hỗ trợ trao 2 sổ tiết kiệm. Ngoài ra, 19 tập thể và cá nhân cũng được UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.