Hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn

09:03, 14/03/2014
.

Sáng 14/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tổ chức Hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

 

Quang cảnh Hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Quang cảnh Hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504); Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 504; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; các vị Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tới dự.

Trải qua nhiều cuộc chiến tranh liên tục, đất đai và con người Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng bom mìn đã sử dụng. Trên 20% diện tích đất đai cả nước bị ô nhiễm bom mìn. Tai nạn do bom mìn vẫn xảy ra, gây thương vong cho con người, ảnh hưởng tiêu cực đến khai thác sử dụng tài nguyên đất, rừng, nước và đời sống nhân dân.

Mặc dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn đặc biệt quan tâm nghiên cứu, xây dựng hệ thống thể chế quản lý, điều hành và đầu tư ngân sách, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

Ngày 21/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 (gọi tắt là Chương trình 504) với mục tiêu huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập vào đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 504 được thành lập.

Thời gian qua, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 504 đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai điều phối các hoạt động trong lĩnh vực này; bước đầu xây dựng Nghị định về quản lý khắc phục hậu quả bom mìn; xây dựng, hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy chế quản lý; triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ chế vận động tài trợ, cơ chế điều phối; phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực trong ký kết hợp tác song phương.

Hiện Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ với Chính phủ Hoa Kỳ, với Trung tâm rà phá mìn nhân đạo quốc tế Geneva (GICHD) và Trung tâm Quốc tế (IC); thống nhất khung hợp tác với UNDP, hợp tác trong khuôn khổ ADMM+; hợp tác với Tổ chức NPA...

Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan đã triển khai xây dựng các đề cương, dự án khắc phục hậu quả bom mìn để vận động tài trợ nước ngoài; trao đổi, xúc tiến tài trợ với đại diện một số Chính phủ các nước; điều chỉnh biên soạn Bộ tiêu chuẩn khắc phục hậu quả bom mìn; hoàn thành phần thực địa dự án “Điều tra, lập bản đồ bom mìn toàn quốc”, hiện đã nhập xong dữ liệu của 49/63 tỉnh (kết quả có 7.645/8.683 xã bị ô nhiễm bom mìn); tổ chức triển khai một số dự án rà phá bom mìn tai các khu vực bị ô nhiễm nặng về bom mìn và tuyến biên giới.

Trong 2 năm (2012 và 2013), trên cả nước đã tổ chức rà phá bom mìn được khoảng gần 100.000 ha, cùng với đó đã đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nước và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế; tổ chức sự kiện, chương trình truyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng; tổ chức hội nghị vận động tài trợ; tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ nạn nhân, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.
 

Theo Nguyễn Hoàng (Chinhphu.vn)
 


.