Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích: Làm việc với Sở VH- TT & DL và Sở GD- ĐT

10:02, 17/02/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 14.2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã làm việc với lãnh đạo Sở VH-TT&DL về công tác quản lý nhà nước và các hoạt động của ngành trong năm 2014.

Đồng chí Lê Quang Thích phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở VH-TT&DL.    Ảnh: TR. PHƯƠNG
Đồng chí Lê Quang Thích phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở VH-TT&DL. Ảnh: TR. PHƯƠNG


Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL, năm 2014 sẽ tập trung chỉ đạo và phối hợp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của quốc gia và các lễ kỷ niệm của tỉnh, đặc biệt là 25 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi và 150 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết… Hiện Sở đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh có cơ sở gửi Bộ VH-TT&DL trình lên Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu chứng tích Sơn Mỹ là di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia. Hiện lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã được công nhận lễ hội văn hóa đặc biệt cấp quốc gia. Sở đang gấp rút chuẩn bị cho hội thảo “Phạm Văn Đồng và văn hóa dân tộc” dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 2 này.

Sở VH-TT&DL kiến nghị mức giá vé cho người nước ngoài và trong nước tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ là 10.000 đồng; tỉnh cần bố trí kinh phí sửa chữa Khu đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định để kịp chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 150 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết và tiếp tục đầu tư, sửa chữa Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành đã làm được trong năm 2013, đặc biệt là các sự kiện: Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013; vận động viên Phạm Thị Bình đạt giải cao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á… Phó Chủ tịch đề nghị ngành phải khẩn trương tập trung hoàn thành nhóm các công việc gồm: Các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động của ngành; các đề án trình HĐND tỉnh, quy hoạch ngành văn hóa; chú ý phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đã giao cho ngành; nghiên cứu có phương án mới trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch…

* Chiều 14.2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện của ngành giáo dục trong năm 2014.

Năm học 2014- 2015, ngành giáo dục Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng 22 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn trong toàn tỉnh lên 287 trường. Trong đó, ngành học mầm non 11 trường, 5 trường tiểu học, 5 trường THCS và 1 trường THPT. Phấn đấu 153/184 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục…


Hiện ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường mầm non; biên chế giáo viên mầm non, cấp dưỡng tại các trường thiếu. Số lượng giáo viên dạy tiếng Anh bậc tiểu học không đảm bảo triển khai giảng dạy tiếng Anh 10 năm của Bộ trong thời gian tới và việc thiếu biên chế là công chức ở các phòng giáo dục huyện, thành phố…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích yêu cầu  trong năm 2014, ngành giáo dục cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tỉnh giao. Những chương trình, dự án, chính sách đã có chủ trương của Tỉnh ủy, Sở cần chuẩn bị nghị quyết, đề án, phân công người theo dõi nhằm khẩn trương hoàn thành chương trình hành động. Về công tác tổ chức cán bộ và biên chế, Sở cần làm việc với các huyện, qua đó làm việc với Sở Nội vụ và báo cáo với UBND tỉnh; chú trọng việc dạy, học tiếng Việt cho học sinh lớp 1 ở các huyện miền núi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học…


 TRỊNH PHƯƠNG
 


.