Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh:
Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014

04:02, 27/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 27.2, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 và phương triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, qua 1 năm triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND tỉnh và sự phối hợp giữa các thành viên và cơ quan Thường trực- Sở Tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được triển khai có hiệu quả với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương, nhiều văn bản pháp luật mới ban hành được triển khai kịp thời. 
 
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố và thường xuyên tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và được trang bị tài liệu, hỗ trợ kiến thức pháp luật phục vụ cho hoạt động PBGDPL tại địa phương. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành phối hợp, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền dưới hình thức hội thảo, hội thi, sân khấu hóa.... Kiến thức pháp luật đã dễ dàng lan tỏa, đi sâu vào đời sống xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về chính trị, tư tưởng và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
 
Trong năm 2014, các sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Luật hòa giải ở cơ sở; tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp và hòa giải viên cơ sở; tổ chức tuyên truyền kịp thời và có hiệu quả các văn bản pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, nhất là Hiến pháp và Luật Đất đai; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, sinh hoạt "Ngày pháp luật", "Ngày pháp luật Việt Nam"; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp với tình hình mới theo từng khu vực, địa bàn khác nhau theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của người dân đối với pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
 
Tin, ảnh: N.Đức
 
 

.