10 sự kiện lớn của Quảng Ngãi năm 2013

09:01, 01/01/2014
.

1.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hai lần thăm và làm việc tại Quảng Ngãi. Chiều 15.4, Chủ tịch nước đã đến thăm huyện đảo Lý Sơn. Chủ tịch nước lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con và mong muốn ngư dân Lý Sơn tiếp tục truyền thống cha ông, kiên trì bám biển làm ăn, góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi động viên ngư dân Lý Sơn.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi động viên ngư dân Lý Sơn.


Ngày 14.12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm, tặng quà cho một số gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11.2013 tại huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Sơn Hà. Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian thăm hỏi chuyện ăn ở của những gia đình bị mất nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi. Chủ tịch nước nhắc nhở lãnh đạo các cấp trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt với trách nhiệm cao nhất, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.
 
2. Khởi công Dự án Khu Đô thị - Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dự lễ khởi công. Dự án VSIP Quảng Ngãi có diện tích khoảng 1.226 ha. Giai đoạn 1 thực hiện từ năm  2013- 2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.631 tỷ đồng. Dự án VSIP Quảng Ngãi sẽ góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo thêm động lực phát triển và việc làm cho người dân Quảng Ngãi và khu vực miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long khởi công Dự án VSIP.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long khởi công Dự án VSIP.


3. Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 14 để đánh giá tình hình nửa nhiệm kỳ thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 2 nhiệm vụ trọng tâm và một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng. Đối với đột phá về phát triển công nghiệp, trong 2 năm qua, công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Một số dự án lớn như Khu công nghiệp VSIP, nhiệt điện Sembcorp... đã và đang đầu tư vào tỉnh, tạo những chuyển biến tích cực cho phát triển công nghiệp.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh QuảngNgãi lần thứ XVIII.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh QuảngNgãi lần thứ XVIII.



4. GDP trong tỉnh tăng 12,1%. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 30.000 tỷ đồng, bằng 137,1% dự toán năm. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.728 USD năm 2012 lên 2.040 USD năm 2013... Trong tình hình khó khăn chung, những kết quả trên khẳng định kinh tế phát triển, thu ngân sách vẫn tăng mạnh và thu nhập, mức sống của người dân trong tỉnh không ngừng nâng lên.

5. Khởi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Hai tuyến đường này có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế lớn dọc các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; đồng thời, mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào khu vực miền Trung. Hai dự án cũng góp phần kết nối vận chuyển quốc tế giữa Việt Nam, Lào và Campuchia qua hành lang kinh tế Đông - Tây”.

Phối cảnh đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Phối cảnh đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi



6. Lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trận lũ đã làm 16 người chết, 46 người bị thương; 931 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, tốc mái; trên 100 phòng học, trạm y tế bị sập, ngập nước; hơn 5.000 ha rau màu, đất sản xuất nông nghiệp bị hư hại, sa bồi thủy phá; hơn 19.000 tấn lương thực bị ướt, trôi; hơn 280.000 con gia súc gia cầm bị chết; nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, viễn thông trong tỉnh bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do lũ gây ra cho Quảng Ngãi trên 1.760 tỷ đồng.

Người dân xây dựng lại nhà cửa sau lũ lịch sử.
Người dân xây dựng lại nhà cửa sau lũ lịch sử.



7. Tổ chức thành công Tuần văn hóa biển đảo và Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Tuần văn hóa biển đảo, gắn với Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân những hùng binh Hoàng Sa đã hy sinh trong quá trình khai thác sản vật, cắm mốc chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đặc biệt trong dịp này, tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định của Bộ VH-TT-DL công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh (huyện Lý Sơn), nơi tuyển chọn binh phu và gắn liền với hoạt động của Hải đội Hoàng Sa trong lịch sử.

8. Diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2013 (PT-13). Cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện vận hành cơ chế hoạt động khu vực phòng thủ; đồng thời đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương tác chiến trong khu vực phòng thủ. Tại cuộc diễn tập PT-13, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập thực binh cụm xã, phường chiến đấu của thành phố Quảng Ngãi và thực hành diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật “Tiểu đoàn bộ binh có tăng cường binh khí kỹ thuật chiến đấu tiến công địch đổ bộ đường không".

9. Quế Trà Bồng là một trong 8 đặc sản Việt Nam đoạt kỷ lục Châu Á. Tổ chức Kỷ lục Châu Á thông báo 8 đặc sản quà tặng Việt Nam vừa được xác lập là kỷ lục Châu Á mới, trong đó có quế Trà Bồng của Quảng Ngãi. Sản phẩm quế Trà Bồng được đánh giá cao vì có mùi hương đặc biệt, chứa lượng tinh dầu cao nên được nhiều thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Hiện tinh dầu quế và  các mặt hàng mỹ nghệ sản xuất từ vỏ quế Trà Bồng như bình, chén, hộp đựng trà, tăm, nhang… tiêu thụ khá mạnh trên thị trường.

10. Vận động viên Phạm Thị Bình - người Quảng Ngãi đoạt Huy chương Vàng tại SEA Games 27. Phạm Thị Bình đã thi đấu xuất sắc đem về chiếc Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam. Ở nội dung marathon, Phạm Thị Bình đã gây ngạc nhiên khi dự tranh với đôi chân trần và về nhất với thời gian 2 giờ, 46 phút 03 giây. Tại SEA Games 26 diễn ra ở Indonesia, Phạm Thị Bình cũng từng thi đấu với đôi chân trần và đã giành Huy chương Đồng.


(Sự kiện do Báo Quảng Ngãi bình chọn)


 


.