Trên 66 tỷ đồng đầu tư xây đập ngăn mặn Đức Lợi

10:12, 31/12/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình đập Đức Lợi (Mộ Đức) có tổng mức đầu tư 66,6 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Đập Đức Lợi là đập dạng cống hở, dài 60m cùng với kè bờ tả dài hơn 118m, có chức năng ngăn mặn và giữ ngọt cho khoảng 520 ha đất sản xuất nông nghiệp của vùng dự án; bảo vệ khu dân cư, tăng khả năng tiêu thoát lũ và hạn chế tình trạng ngập lụt kéo dài trong vùng dự án, đồng thời kết hợp giao thông qua lại.

 

Cơn lũ hồi tháng 11 vừa qua đã làm Đập ngăn mặn xã Đức Lợi bị vỡ, nước mặn xâm nhập, uy hiếp hàng trăm héc ta đất sản xuất nông nghiệp.
Cơn lũ hồi tháng 11 vừa qua đã làm Đập ngăn mặn xã Đức Lợi bị vỡ, nước mặn xâm nhập, uy hiếp hàng trăm héc ta đất sản xuất nông nghiệp.
 
Dự án này thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, trong đó vốn vay WB là 52,1 tỷ đồng, còn lại vốn ngân sách tỉnh đối ứng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013-2016.
 
Trước đó, do ảnh hưởng của cơn lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua, đập ngăn mặn Đức Lợi đã bị vỡ 60m nên khối nước mặn đã nhanh chóng bị đẩy lên vượt qua ranh giới hai vùng nước mặn và ngọt, khiến hàng trăm hécta đất lúa và hoa màu đứng trước nguy cơ bị ngập úng, bỏ hoang vì thiếu nước tưới. Từ sau trận lũ đến nay, các gia đình ở thôn An Mô, xã Đức Lợi phải đi lại bằng ghe.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
 
 
 

.