Quảng Ngãi: Tuyên dương 98 khu dân cư và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu

08:12, 02/12/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 2.12, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị biểu dương khu dân cư và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2009-2013. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Trường Thọ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 102 đại biểu đại diện cho trên 3.000 khu dân cư và 1.000 trưởng ban công tác mặt trận.
 
Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai ở 3.018 khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tất cả các khu dân cư đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, giúp gắn kết tình làng, nghĩa xóm, góp phần tạo động lực phấn đấu đạt được những mục tiêu đề ra. Qua đó, năm nào tỉnh Quảng Ngãi cũng có trên 50% khu dân cư văn hóa, 60% gia đình văn hóa.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
 
Thực hiện Cuộc vận động, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều phong trào như: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Quỹ “Vì người nghèo”; “Quỹ khuyến học” tạo được sự nhất trí đồng thuận cao, tăng cường sự đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, các Ban công tác Mặt trận- nơi trực tiếp vận động quần chúng, gần dân, sát dân đã có cách làm cụ thể thực hiện hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động. Phối hợp lồng ghép với các phong trào, tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển, giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
 
Cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống người dân và được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, khuyến khích, động viên người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, giúp nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi… góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe tham luận của các khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 

Đại diện các khu dân cư và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị
Đại diện các khu dân cư và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị.
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản, nhấn mạnh: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” mang tính cách mạng, hợp lòng dân. Kết quả mang lại từ cuộc vận động đã giúp phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, tạo tiền đề cho việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động này, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đẩy mạnh tập hợp sức mạnh của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực; cần có những biện pháp triển khai cụ thể, gắn Cuộc vận động với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới…
 
Dịp này, hội nghị đã biểu dương 41 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2009-2013.
 
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.