Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2013-2018

01:12, 31/12/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 31.12, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2013- 2018. Đồng chí Nguyễn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2008- 2013, Đoàn Luật sư tỉnh đã chú trọng phát triển luật sư và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư. Đến nay Đoàn luật sư đã phát triển lên 28 luật sư. Các thành viên của Đoàn đã ý thức sâu sắc về nghề nghiệp, cung cấp dịch vụ pháp lý ngày càng có chất lượng cho khách hàng.
 
Trong 5 năm, các luật sư đã cung cấp dịch vụ pháp lý đối với 2.183 vụ việc. Trong đó, lĩnh vực tố tụng 973 vụ án, với 461 vụ án hình sự, 184 vụ luật dân sự và hôn nhân gia đình, 24 vụ kinh doanh thương mại, 1.210 trường hợp tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác. Trong đó, nhiều vụ việc đã được các thành viên bào chữa minh oan cho bị can, bị cáo; bảo vệ được đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho nhiều đương sự.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh trao bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh trao bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua
 
Ngoài ra, Đoàn luật sư cũng phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức đối thoại và thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cử luật sư tham gia tổ tư vấn pháp luật để tham mưu UBND tỉnh giải quyết vụ việc khiếu kiện phức tạp...
 
Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Luật sư Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, phấn đấu đến năm 2018 đạt số lượng trên 50 luật sư, trong đó có từ 8-10% có trình độ cao học Luật, thông thạo ngoại ngữ; phấn đấu tăng số lượng và chất lượng dịch vụ pháp lý đạt 150% vụ việc so với nhiệm kỳ trước, trong đó có trên 80% được các cơ quan thụ lý, giải quyết,…
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh ghi nhận những đóng góp của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi trong các phiên tòa, vụ án. Nhờ có các ý kiến kết luận khách quan của các luật sư đã giúp nhiều vụ việc sáng tỏ. Tuy nhiên, số lượng luật sư vẫn còn khá ít. Do đó, trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đoàn luật sư tiếp tục củng cố đoàn kết và phát triển hơn nữa về số lượng luật sư lẫn chất lượng xử lý công tác pháp lý…
 
Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu 3 luật sư vào Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, 5 luật sư được bầu vào Hội đồng khen thưởng kỷ luật. Luật sư Trần Đức Nhân tiếp tục được bầu vào làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Dịp này, Đại hội cũng tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.
 
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.