Miền Trung: Mưa lũ đã làm 34 người chết và mất tích

03:11, 17/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Theo số liệu của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung: Thống kê bước đầu mưa lũ đã làm 24 người chết, 10 người bị mất tích, 16 người bị thương; 53 nhà bị đổ, sập trôi;166 nhà bị tốc mái; 109.452 nhà bị ngập; 1.062 ha lúa, 691 ha hoa màu bị úng ngập, hư hỏng.

Trong số 24 người chết, có 2 người ở tỉnh Quảng Nam, 8 người của tỉnh Quảng Ngãi, 12 người của tỉnh Bình Định, 1 người của Kon Tum và 1 người của tỉnh Gia Lai.

 

Đường về các các xã rất khó khăn
Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường về các địa phương trong tỉnh rất khó khăn.

 

Về số người mất tích có 4 người của tỉnh Quảng Ngãi, 2 người của tỉnh Bình Định; các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai mỗi tỉnh 1 người. Về người bị thương, Quảng Ngãi có 15 người và Bình Định 1 người.

Số nhà bị đổ, sập, trôi Quảng Ngãi có 32 nhà, Bình Định có 6 nhà, Phú Yên có 14 nhà và Khánh Hoà có 1 nhà. Số nhà bị tốc mái Quảng Ngãi là 82 nhà; Bình Định là 84. Nhà bị ngập Thừa Thiên Huế có 11.141 nhà, Bình Định có 98.094 nhà, Phú Yên có 187 nhà, Ninh Thuận có 30 nhà.

Về tình hình ngập lụt, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung sáng sớm ngày 17/11, do mưa lớn kéo dài tại vùng thượng lưu kết hợp với các thủy điện xả lũ đã gây ngập lụt trên diện rộng tại khu vực hạ du.

 
Tại Quảng Ngãi, theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thuỷ văn Quảng Ngãi, lũ tại sông trong tỉnh đang lên lại, đặc biệt sông Vệ và sông Trà Câu có khả năng vượt mức báo động 3 từ 0,3 đến 0,5m trong chiều nay 17.11
 
 
PV
 

.