QH sẽ miễn nhiệm Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Vũ Đức Đam

07:10, 14/10/2013
.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII, khai mạc ngày 21-10 tới, QH sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Vũ Đức Đam và phê chuẩn người giữ chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng mới.

 
Sáng nay 14-10, tại phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 6, QH khóa 13, khai mạc ngày 21-10 tới.
 
Đáng chú ý theo dự kiến kỳ họp này, ngày 12-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình QH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.
 
Trước đó, ngày 5-9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý cử Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch thay ông Huỳnh Đảm.
 
Chương trình cũng lên lịch để ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến trước QH (nếu có). Tiếp đó, QH thảo luận tại đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ của ông Nhân và ông Đam.
 
Việc bỏ phiếu miễn nhiệm sẽ diễn ra vào sáng 13-11, sau khi QH nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng báo cáo kết quả thảo luận về nội dung này.
 
Ngay trong ngày 13-11 tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Việc bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng được tiến hành vào sáng 14-11, sau khi các đoàn đại biểu QH đã thảo luận.
 
Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để QH thực hiện tiếp quy trình bầu tân Bộ trưởng. Như vậy, nếu không gì thay đổi thì sáng 14-11, Chính phủ sẽ có tân Phó thủ tướng.
 
Chính phủ đương nhiệm do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu hiện có 4 phó thủ tướng, là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân và Vũ Văn Ninh.

 

Theo Người lao động


.