Lũ quét tại Sa Pa, 14 người chết và mất tích

01:09, 05/09/2013
.

Vào đêm qua (4/9), mưa lớn cục bộ đã gây ra lũ quét tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản cho nhân dân.  

Lũ quét bất ngờ trong đêm tràn về từ con suối Nước Lạnh đã cuốn trôi mất tích 10 người, 4 người chết, 11 người bị thương và làm sập trôi 13 ngôi nhà dân, 1 nhà tập thể giáo viên. Mưa lũ cũng cuốn trôi 3 xe ô tô và làm hư hỏng nhiều diện tích ao cá và hoa màu khác.

Khu vực xảy ra lũ quét gần khu vực trung tâm xã, nhưng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn rất khó tiếp cận bởi nước đổ về suối rất lớn, gây chia cắt.
 

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại Lào Cai (Ảnh: Thethaovanhoa)
Lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại Lào Cai (Ảnh: Thethaovanhoa)



Ngay trong đêm qua, xã Bản Khoang đã huy động lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình có người bị thương đi cấp cứu. Sáng sớm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã lên hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét tại xã Bản Khoang.

Tỉnh và huyện đã huy động lực lượng công an, quân đội nhanh chóng tiếp cận hiện trường để ứng cứu. Tuy nhiên do sạt lở đất khiến đoạn đường ngã 3 Ô Quý Hồ rẽ vào Bản Qua chưa khắc phục xong, nên rạng sáng nay các lực lượng mới tiếp cận được hiện trường.

Ông Nguyễn Chính Cương, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai cho biết: “Ngay trong đêm, lực lượng tại chỗ có khoảng hơn 100 người, cùng nhân dân xã Tả Giàng Phình  tham gia tìm kiếm người mất tích. Sáng nay, các lực lượng của tỉnh, huyện bắt đầu tiếp cận hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân”.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, hiện trên địa bàn xã Bản Khoang và huyện Sa Pa vẫn tiếp tục có mưa, công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích gặp rất nhiều khó khăn.

** Sơn La: Mưa to gây ngập úng, tắc đường tại Bắc Yên và Mường La

Mưa to kéo dài trong 2 ngày qua đã làm ngập úng nhiều khu dân cư thuộc thị trấn Mường La, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đặc biệt đoạn đường tại tiểu khu 5, khu vực Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, có nhiều điểm ngập sâu hơn 1m, các phương tiện giao thông không thể lưu thông được, người dân và xe máy phải qua lại bằng thuyền.

Tuyến đường từ thị trấn Mường La đi các xã Chiềng Lao, Pi Toong, đường 106, Tạ Bú... bị ùn tắc do nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước, đất đá vùi lấp.

Mưa to cũng làm tuyến đường 105 từ Púng Bánh đi Mường Lèo, huyện Sốp Cộp đang bị ùn tắc. Nặng nhất là tại quốc lộ 37 từ 21h ngày 4/9 có tới 8 điểm tắc đường. Đó là  tại km 418+ 080; km 418+ 200; km 418 + 300; km 419+230; km 419+ 300; km 419+ 400; km 424+930; km 438+ 400. Ngoài những vị trí này còn nhiều vị trí tràn sa bồi, có nguy cơ sạt lở cao./.
 


Theo Thanh Thủy-Hồng Việt/VOV


.