Vớt được ca nô chìm tại bãi biển Cần Giờ

03:08, 03/08/2013
.

Sau nhiều nỗ lực, khoảng 10h sáng 3/8, lực lượng cứu nạn đã trục vớt được chiếc ca nô bị chìm và đang lai dắt về Vũng Tàu.

Khoảng 21h tối 2/8, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực gần bãi tắm Cần Giờ (TP HCM) khiến 6 người đang mất tích.  

Chiếc  ca nô bị nạn thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chở khoảng 30 hành khách,  đang trong quá trình di chuyển từ Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) về Vũng Tàu. Khi đi ngang qua địa bàn thuộc sông Soài Rạp (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP HCM), ca nô gặp sóng lớn và bị nhấn chìm. Ngay sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 lập tức triển khai phương án cứu nạn.

Đại tá Trần Công Hiểu- Chỉ huy phó Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, người trực tiếp tham gia chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn cho biết: “Từ 23h, tôi đã lệnh cho 2 tàu biên phòng và 1 ca nô của Hải đội 2 và biên phòng cảng tức tốc ra hiện tường để tìm kiếm cứu nạn. Bộ đội biên phòng phối hợp Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 kết quả trong đêm 2/8 đã vớt được 21 người, sáng 3/8 tìm được thêm 3 người nữa đang trên đường đưa về để cấp cứu. Hiện nay, 2 tàu biên phòng và 1 ca nô của Hải đội 2 đang tích cực tìm kiếm ở khu vực chiếc ca nô bị nạn.

Suối đêm 3/8, do thời tiết xấu, sóng to nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, vào khảng 10h sáng 3/8, lực lượng cứu nạn đã trục vớt được chiếc ca nô bị chìm và đang lai dắt về Vũng Tàu  phục vụ công tác điều tra. Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm 6 nạn nhân còn lại./.




Hồng Thủy/VOV


.