UBND tỉnh đồng ý chủ trương mở rộng tìm kiếm tàu cổ

11:08, 13/08/2013
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa vừa có văn bản đồng ý chủ trương mở rộng phạm vi thăm dò, khảo sát, tìm kiếm tàu cổ bị đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

TIN LIÊN QUAN


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL Quảng Ngãi phối hợp với Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng; các sở, ngành liên quan, UBND huyện Bình Sơn và Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương lập phương án thăm dò, khảo cổ tại vùng biển này đúng theo quy định của nhà nước và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8.

 

Xác tàu cổ được khai quật tại thôn Châu Thuận biển, xã Bình Châu.
Xác tàu cổ được khai quật tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu.


Trước đó, sau khi một số hộ dân phát hiện cổ vật và xác tàu cổ bị đắm tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. Được sự chấp thuận của bộ ngành liên quan và UBND tỉnh; Sở VHTT&DL phối hợp với Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương đã tiến hành khai quật cổ vật tại đây. Kết quả, đã  trục vớt hơn 4.000 cổ vật, và đã đưa về lưu giữ tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh.

Riêng với xác con tàu cổ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra 2 phương án: trục vớt đưa vỏ tàu cổ về Bảo tàng Quảng Ngãi để bảo tồn, phát huy giá trị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và tham quan hoặc bảo tồn tại chỗ, tạo nên một địa chỉ để nghiên cứu và du lịch văn hóa biển đặc biệt hiếm có.

Tuy nhiên, ngoài con tàu cổ được phát hiện thì các chuyên gia khảo cổ cũng nhận định, hiện vùng biển này khả năng còn rất nhiều tàu cổ bị đắm. Vì vậy, việc việc mở rộng khảo sát, tìm kiếm tàu cổ đắm ở đây là vấn đề cần thiết, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dưới nước, trước khi vùng biển này được quy hoạch xây dựng cảng nước sâu Dung Quất 2.



Tin, ảnh: M.Toàn


.