Trên 7,8 tỷ đồng trao học bổng “Tiếp sức đến trường”

05:08, 11/08/2013
.

(QNĐT)- Tin từ báo Tuổi trẻ cho biết, nhằm tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho những học sinh giỏi, trúng tuyển vào đại học-cao đẳng, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có khả năng theo học. Báo Tuổi trẻ sẽ tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2013 cho tân sinh viên nghèo trong cả nước.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Minh Toản trao học bổng cho các tân sinh viên nghèo năm 2012
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Minh Toản trao học bổng cho các tân sinh viên nghèo trong năm 2012.

Theo đó, chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2013 của Báo Tuổi Trẻ dự kiến sẽ trao 1.570 học bổng dành cho tân sinh viên trên 52 tỉnh thành của cả nước với tổng kinh phí hơn 7,85 tỉ đồng (5.000.000 đồng/học bổng + quà lưu niệm của chương trình). Trong đó, khu vực miền Trung dự kiến sẽ trao 740 học bổng, tổng trị giá 3,7 tỉ đồng dành cho tân sinh viên 12 tỉnh thành: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên.  

Tại Quảng Ngãi, sẽ có 100 suất học bổng với tổng trị giá 500 triệu đồng cho tân sinh viên Quảng Ngãi. Dự kiến, Lễ trao học bổng sẽ tổ chức tại Quảng Ngãi lúc 14 giờ 30 ngày 27.8.

Về điều kiện để nhận học bổng: Các em học sinh muốn nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” phải có ba điều kiện:

-Thứ nhất: Gia cảnh đặc biệt khó khăn (xác nhận của địa phương hoặc nhà trường, nếu là hộ nghèo phải gửi bản photo), có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

- Thứ hai: Trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng năm học 2013-2014, ưu tiên cho những học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, có điểm trúng tuyển cao (có bản photo giấy báo trúng tuyển hay xác nhận của trường).

- Thứ ba: Có Thư trình bày rõ hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.

Tại Quảng Ngãi, các tân sinh viên có thể liên hệ theo các địa chỉ sau: VP Báo Tuổi Trẻ tại Quảng Ngãi (193 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi) hoặc Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi (159 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi).

 

Tin, ảnh: M.Toàn


.