12 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường học trên đảo Sinh Tồn

09:08, 25/08/2013
.

Trường học tại xã đảo Sinh Tồn có quy mô 2 tầng, 7 phòng, bao gồm phòng học, phòng cho giáo viên, thư viện.

UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng D Hải quân và Qũy Học bổng Vừ A Dính, thuộc Trung ương Đoàn vừa thống nhất sẽ xây dựng một trường học tại xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào tháng 10/ 2013.


Trường học tại xã đảo Sinh Tồn có quy mô 2 tầng, 7 phòng, bao gồm phòng học, phòng cho giáo viên, thư viện... với kinh phí 12 tỷ đồng, do Quỹ học bổng Vừ A Dính tài trợ.
 

Đảo Sinh Tồn
Đảo Sinh Tồn


Trước đó, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã tài trợ xây dựng và đưa vào sử dụng trường Tiểu học Trường Sa, tại thị trấn Trường Sa với 6 phòng học và nhiều tiện ích phục vụ cho dạy và học.

Hiện nay, tại các xã và thị trấn thuộc huyện Trường Sa đã có đầy đủ đội ngũ giáo viên tiểu học nhưng vẫn còn 2 xã Sinh Tồn và Song Tử Tây chưa có trường học riêng nên phải học nhờ tại trụ sở UBND các xã.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết, việc làm này có ý nghĩa trong việc chăm lo thế hệ trẻ của huyện đảo Trường Sa, cũng chính là đầu tư để gìn giữ và bảo vệ Trường Sa thân yêu của chúng ta./.
 


Theo Thái Bình/VOV


.