Thu hồi gần 1,4 tỷ đồng dự án cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á

10:07, 09/07/2013
.

(QNg)- UBND tỉnh vừa ra Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á, xã Phổ Quang(Đức Phổ). Theo đó, kinh phí được duyệt đầu tư xây dựng hơn 104,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Sở NN&PTNT Quảng Ngãi đã thanh toán hơn 105,3 tỷ đồng, vượt mức kinh phí được duyệt gần 1,4 tỷ đồng. Sở này phải có trách nhiệm thu hồi hơn 660 triệu đồng (hơn 736 triệu đồng chi vượt so với khối lượng thi công đã được thu hồi trước đó).

TIN LIÊN QUAN


Dự án cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2011. Tuy nhiên, tình trạng bồi lấp vẫn tái diễn khiến nhiều tàu cá bị mắc cạn và bị sóng đánh va vào đá ngầm làm vỡ tàu, thiệt hại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Gần đây là vào tối ngày 8/4, tàu cá QNg – 98827 TS với công suất 160CV của anh Nguyễn Thanh Vũ (39 tuổi, ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) hành nghề lưới cản trên vùng biển Hoàng Sa khi xuất bến ra cửa Mỹ Á thì bị sóng đánh vào đá làm vỡ ván, chìm tàu.

 

 Tàu cá QNg – 98827 TS của ngư dân Nguyễn Thanh Vũ bị chìm tại cửa biển Mỹ Á.                                                             Ảnh: T.Thy
Tàu cá QNg – 98827 TS của ngư dân Nguyễn Thanh Vũ bị chìm tại cửa biển Mỹ Á. Ảnh: T.Thy

 

Trên tàu lúc này có anh Vũ cùng với 10 thuyền viên được 3 tàu cá của ngư dân địa phương cứu vớt kịp thời. Chiếc tàu cá bị chìm gây thiệt hại gần 200 triệu đồng.


Trang Thy
 


.