Sơ kết công tác thi đua ngành VH-TT&DL 6 tỉnh Nam miền Trung

01:07, 12/07/2013
.

(QNĐT)- Sáng 12/7, tại Quảng Ngãi đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tỉnh nam miền Trung ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN


6 tháng đầu năm 2013, Cụm thi đua 6 tỉnh nam miền Trung đã thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Cụm đã phê duyệt. Phong trào thi đua tại các tỉnh trong Cụm diễn ra sôi nổi với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Các đơn vị đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, chỉ thị, kế hoạch về phát triển sự nghiệp VH,TT&DL, góp phần tạo cơ sở và động lực cho sự phát triển của ngành trong thời gian đến.

 

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một torng những lễ hội nổi bật của các tỉnh Nam miền Trung trong 6 tháng đầu năm 2013.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một trong những lễ hội nổi bật của các tỉnh nam miền Trung trong 6 tháng đầu năm 2013.


Trong lĩnh vực văn hóa, các tỉnh trong Cụm đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác phát triển văn hóa, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Tiêu tiểu như lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Quảng Ngãi, ngày hội sách và trưng bày sách về biển, đảo. Tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc thi Nghệ thuật Tuồng và Dân ca chuyên nghiệp toàn quốc; Lễ hội Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V. Khánh Hòa tổ chức tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam…

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng được các đơn vị thường xuyên triển khai với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong các cơ quan, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và các địa phương. Các đoàn nghệ thuật của các tỉnh trong Cụm đã tổ chức biểu diễn được 389 buổi diễn phục vụ nhân dân nhân dịp các sự kiện chính trị, ngày lễ…

Công tác bảo tồn, bảo tàng, hoạt động triển lãm, phát hành phim và chiếu bóng, thư viện cũng đạt nhiều kết quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được lãnh đạo các cấp quan tâm xây dựng, được nhân dân hưởng ứng và phát triển ổn định, đồng đều từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động thể dục, thể thao đã được các địa phương quan tâm tổ chức gắn với các sự kiện chính trị tại địa phương, đặc biệt là tổ chức lồng ghép thi đấu một số môn trong chương trình Đại hội TDTT cấp cơ sở, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

Cùng với những kết quả đạt được, hoạt động trong Cụm vẫn còn một số hạn chế như, công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa thật sự chặt chẽ; việc triển khai thực hiện phong trào thi đua chưa có sự thống nhất mà chủ yếu theo đặc thù của từng địa phương. Trong cụm thi đua chưa quan tâm đầu tư tổ chức các hoạt động chuyên môn mang tính liên kết, phối hợp cao; chưa tổ chức được hội nghị, hội thảo chuyên đề về định hướng phát triển từng mặt, từng lĩnh vực của ngành trong Cụm, hoặc tổ chức các hoạt động giao lưu trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch…

 

Tin, ảnh: M.Toàn


.