Nửa đầu năm 2013: Cả nước tiêu thụ trên 64 tỷ kWh điện

09:07, 02/07/2013
.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, phụ tải toàn hệ thống điện đạt 64,109 tỷ kWh, trung bình ngày đạt 354,2 triệu kWh/ngày, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm 2012 và tăng 10,6% so với kế hoạch.


Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tỷ lệ huy động thủy điện đạt 20,539 tỷ kWh, nhiệt điện than là 16,708 tỷ kWh, nhiệt điện khí đạt 24,176 tỷ kWh, còn lại là mua từ Trung Quốc và các nguồn khác.
 

 

Trong các tháng 5 và 6, cả nước ghi nhận nhiều đợt đỉnh điểm nắng nóng 39-40 độ C, khiến phụ tải tăng cao đột biến. Tại TPHCM và Hà Nội, có những ngày phụ tải tăng gần 150%, gây quá tải cục bộ một số địa bàn.

Các đơn vị thành viên của EVN đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, sửa chữa kịp thời, không để mất điện diễn ra trên diện rộng và kéo dài.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số sự cố đáng tiếc trên hệ thống truyền tải điện, mà điển hình là sự cố hy hữu trên đường dây 500 kV Bắc-Nam ngày 22/5/2013 do vi phạm của một xe tải chở cây, gây mất điện diện rộng tại miền Nam.

Dự kiến, 6 tháng cuối năm 2013, nhu cầu dùng điện của cả nước tiếp tục tăng cao, trong khi một số thời điểm hệ thống bị thiếu hụt nguồn nhiệt điện do bị ngừng cung cấp khí một số ngày trong tháng 7 và tháng 9, EVN sẽ huy động các nguồn điện giá cao để bù đắp, đảm bảo nguồn điện ổn định cho cả nước.



Theo Toàn Thắng/Chinhphu.vn


.